Gương mặt điện ảnh 2018 thu hút nhiều thí sinh trẻ triển vọng

Đây là năm thứ 2 cuộc thi Gương mặt điện ảnh được tổ chức nhằm tìm kiếm những gương mặt mới cũng như những tài năng diễn xuất đa dạng, đặc sắc cho nền điện ảnh nước nhà.

Năm 2017, Gương mặt điện ảnh đã gặt hái nhiều thành công nhất định. Đặc biệt sau chương trình này, Quán quân Mai Tài Phến liên tiếp tham gia vào các dự án MV đình đám của các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hương Tràm... cùng các dự án phim truyền hình, điện ảnh và được đánh giá là một hiện tượng lạ của showbiz. Á quân và giải 3 của chương trình là Dương Hồng Nhung, Ly Na Trang và Huỳnh Thanh Trực... cũng có nhiều khởi sắc trong sự nghiệp.

Ban giám khảo và các thí sinh tại Gương mặt điện ảnh 2018.

Điều này cho thấy, cuộc thi Gương mặt điện ảnh đã có những hiệu quả và hiệu ứng tốt. Tiếp nối thành công này, năm 2018 vòng sơ tuyển Gương mặt điện ảnh diễn ra vào giữa tháng 5/2018 đã thu hút nhiều sinh triển vọng, sở hữu cả sắc vóc lẫn kỹ năng diễn xuất đăng ký tham gia để thử thách bản thân và tìm kiếm cơ hội cho mình.


Ban tổ chức (BTC) đã  chọn lựa được 12 thí sinh tiềm năng, bao gồm 6 thí sinh nữ và 6 thí sinh nam. Hầu hết các thí sinh đều học qua trường lớp diễn xuất, đã từng đóng phim truyền hình, điện ảnh, TVC quảng cáo.


So với mùa trước, top 12 thí sinh năm nay khá trẻ về tuổi đời, hầu hết đều ở lứa tuổi 9x, nhỏ nhất là thí sinh Ngự Bình sinh năm 1997 và lớn tuổi nhất là thí sinh Nguyễn Băng Khuê sinh năm 1989. Những nhân tố này được BTC đánh giá sẽ làm nên sự sôi động và sáng tạo cho Gương mặt điện ảnh 2018.

Ban giám khảo Việt Trinh và quán quân mùa 1 năm 2017 Mai Tài Phến.

Thể lệ của Gương mặt điện ảnh 2018 cũng được thay đổi để phù hợp với chất của thí sinh năm nay. Mỗi đêm thi, thí sinh sẽ có 1 bài thi chính theo chủ đề của chương trình đưa ra. Bên cạnh đó, BTC cũng lần đầu tiên đưa vào phần thi phụ mang tên: thử thách quảng cáo. Trong thử thách này, mỗi thí sinh sẽ có 60 giây để thực hiện 1 tiết mục. Bên cạnh thử thách quảng cáo, chương trình còn nhiều phần thi phụ khác để thí sinh có thể phát huy nhiều tài lẻ của mình, đồng thời giúp họ hoàn thiện kỹ năng diễn xuất, có thể hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau, sáng tạo cho vai diễn và sẵn sàng ứng biến trong mọi trường hợp.


Giám khảo xuyên suốt của chương trình Gương mặt điện ảnh 2018 là đạo diễn - diễn viên điện ảnh Việt Trinh cùng nhiều giám khảo khách mời như: NSND Đào Bá Sơn, Đạo diễn – diễn viên Hoàng Phúc, diễn viên Minh Hằng, diễn viên Maya,... Hỗ trợ các thí sinh trong việc dàn dựng tiết mục là Đạo diễn Ngọc Duyên, đạo diễn Vũ Trần, đạo diễn Lê Nghĩa, đạo diễn Hoàng Khôi.


Chia sẻ về giá trị của cuộc thi đối với các diễn viên trẻ, NSND Đào Bá Sơn cho biết: Trong các thí sinh vào vòng trong của Gương mặt điện ảnh 2018, phần lớn các em đều học qua trường lớp và đã có kinh nghiệm diễn xuất. Đó là điều kiện, bệ đỡ rất tốt nhưng chưa đủ, bởi cuộc đời của nghệ sĩ ngoài tài năng thì cần có thêm may mắn và cơ hội. Và cuộc thi này chính là cơ hội rất tốt cho các em.

NSND Đào Bá Sơn và Đạo diễn – diễn viên Hoàng Phúc chia sẻ về kinh nghiệm diễn xuất cũng như đưa ra lời khuyên cho các thi sinh.

Giám khảo Việt Trinh cho biết chất lượng thí sinh Gương mặt điện ảnh năm nay rất giỏi, nhiều bài thi đã lấy nước mắt của chị, nhưng chị sẽ khó hơn năm trước bởi năm nay các thí sinh có được các đạo diễn hỗ trợ phía sau. Chị cũng mở lời nếu các thí sinh cần, chị sẽ chia sẻ thêm kinh nghiệm.


Chương trình Gương mặt điện ảnh 2018 gồm 12 tập, tập đầu tiên là đêm ra mắt của top 12 thí sinh. Tập 2, 3 và 4 là các đêm thi thể hiện cá tính của thí sinh (mỗi đêm 4 thí sinh) và kết thúc mỗi đêm sẽ loại 1 thí sinh (còn lại 9 thí sinh). Tập 5, 6 và 7 có chủ đề Phản diện (mỗi đêm 3 thí sinh) và kết thúc mỗi đêm sẽ loại 1 thí sinh (còn lại 6 thí sinh). Tập 8 và 9 có chủ đề Hài và Kinh dị. Thí sinh có số điểm thấp nhất sau 2 đêm thi này sẽ bị loại, còn lại 5 thí sinh.


Top 5 sẽ tiếp tục dự thi trong tập 10 và 11 với 2 chủ đề: Sở trường và Sở đoản. 2 thí sinh thấp điểm nhất sẽ phải dừng chân. 3 thí sinh còn lại sẽ bước vào đêm Chung kết xếp hạng. Tập 12 sẽ là đêm tranh chức Quán quân của chương trình, sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Quán quân của chương trình sẽ nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.


Chương trình Gương mặt điện ảnh 2018 phát sóng vào lúc 20 giờ 45 thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 16/6/2018 trên kênh HTV9, do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện.


Hải Yên/Báo Tin tức
Nhà sản xuất điện ảnh Harvey Weinstein bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục
Nhà sản xuất điện ảnh Harvey Weinstein bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục

Ngày 25/5, cảnh sát thành phố New York thông báo đã bắt giữ nhà sản xuất điện ảnh Harvey Weinstein liên quan tới các cáo buộc quấy rối, tấn công tình dục và cưỡng hiếp 2 phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN