Choáng ngợp với bộ phim "Bước Đi Thế Kỷ"

Ngày 7/8/1974, người dân New York đã chứng kiến nghệ sĩ người Pháp Philippe Petit thực hiện màn biểu diễn vĩ đại nhất và cũng là giấc mơ lớn nhất đời anh: bước đi trên dây giữa không trung ở độ cao 400m giữa hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới.


Cảnh trong phim.

Câu chuyện đầy kinh ngạc về Philippe Petit đã đã được đạo diễn Robert Zemeckis lừng danh, nổi tiếng với những tác phẩm như Forrest Gump (giành Oscar), Back to the future, tái hiện trong bộ phim The Walk (tên tiếng Việt là “Bước Đi Thế Kỷ”) định dạng 3D và 3D IMAX.

Với “Bước Đi Thế Kỷ”, khán giả sẽ như bị cuốn vào một không gian hoàn toàn khác biệt bằng những hiệu ứng hình ảnh hết sức ấn tượng để nói về niềm tin mãnh liệt của một con người quyết thực hiện ước mơ tại một nơi từng được coi là biểu tượng của thành phố New York nói riêng và nước Mỹ nói chung, mà bây giờ chỉ còn là hoài niệm.


Với bộ phim này, đạo diễn Robert Zemeckis muốn kể lại câu chuyện có thật theo thể loại đột nhập phi pháp để tăng kịch tính và có thể làm choáng ngợp người xem. Để thực hiện giấc mơ chinh phục khoảng cách giữa hai tòa Tháp Đôi, Philippe Petit với sự hướng dẫn của người thầy Papa Rudy đã tập hợp một nhóm những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới. Philippe cùng nhóm của mình đã phải vượt qua rất nhiều thử thách, sự phản bội, chia rẽ và vô số thất bại để tìm cách đột nhập vào tòa Tháp Đôi hòng thực hiện kế hoạch điên rồ của mình.

Ở tuổi 16, lần đầu tiên Petit bước đi trên dây và từ đó cuộc đời ông đã thay đổi mãi mãi. Cậu bé Philippe đã tự học mọi kỹ thuật biểu diễn trên dây, từng bị đuổi khỏi 5 trường học cũng vì quá say mê môn nghệ thuật này. Năm 17 tuổi, Petit đọc được một bài báo với hình vẽ minh họa về tòa Tháp Đôi lúc đó vẫn còn là một dự án trên giấy. Ngay lập tức Petit đã bị thu hút bởi ý tưởng trình diễn đi trên dây giữa 2 tòa tháp, và quyết tâm thực hiện bằng được. Và ông đã mất 6 năm ròng nghiên cứu tìm hiểu mọi thứ về cấu trúc tòa nhà và lên kế hoạch để thực hiện màn biểu diễn được gọi là “hành động nghệ thuật phi pháp vĩ đại nhất thế kỷ” vào ngày 7/8/1974. Với màn trình diễn tuyệt vời, Petit được ví dường như đã đem đến một linh hồn cho 2 khối kiến trúc bê tông đồ sộ lạnh lẽo. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn gọi tòa Tháp Đôi là “những ngọn tháp của tôi”, như cách một người nghệ sĩ nói về một sân khấu được xây nên cho riêng mình.

Diễn viên Joshep Gordon-Levitt là một lựa chọn hoàn hảo để tái hiện hình ảnh Petit. Để có thể truyền tải được câu chuyện, Joshep đã phải học đi dây như một nghệ sĩ thực sự và biểu diễn bằng cả tâm huyết của mình. Và anh phài thuyết phục được khán giả rằng màn biểu diễn của Philippe Petit thực sự đặc biệt ở chỗ: không phải bước đi làm sao để không bị rơi xuống, mà là làm sao cuốn mọi người vào trong thế giới quan độc đáo đó.

H. Minh
Drew Barrymore xuất bản hồi ký mới
Drew Barrymore xuất bản hồi ký mới

Ngôi sao điện ảnh Drew Barrymore (40 tuổi) bày tỏ trong cuốn hồi ký "Wildflower" (phát hành hôm 17/10) rằng cô thấy chẳng có gì đáng tiếc khi bị “nhốt” trong một bệnh viện tâm thần suốt một năm rưỡi lúc mới 13 tuổi, bởi quá trình này đã dạy cho cô biết sống phép tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN