Quảng Ninh sẵn sàng cho một lễ hội đường phố đẹp mắt, ấn tượng

Năm 2018 là lần thứ hai tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề “Hạ Long-Di sản, Kỳ quan-Điểm đến thân thiện” với 50 chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, hấp dẫn.

Tiết mục biểu diễn tại Carnaval Hạ Long 2016. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Những ngày này, trên địa bàn thành phố Hạ Long cũng như các trung tâm trọng điểm về du lịch của Quảng Ninh rực rỡ với các băng-rôn, khẩu hiệu. Chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thành những công việc cuối cùng đảm bảo sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho sự kiện Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 vào ngày 28/4 diễn ra thành công.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương phục vụ choNăm Du lịch quốc gia 2018 đã được triển khai từ rất sớm, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Công tác tuần tra đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng được Công an thành phố Hạ Long phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả. Đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng giao thông hợp lý, đặc biệt là đối với Dự án chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn từ nút giao Minh Khai đến đường Hoàng Quốc Việt; tại các khu vực tổ chức lễ công bố, khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Chương trình Carnaval Hạ Long 2018...

Đại úy Nguyễn Xuân Tiến, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông đổ về Quảng Ninh và Hạ Long đang tăng mạnh. Đơn vị chủ động tập trung lực lượng và phương tiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và người dân, đặc biệt là thành phố Hạ Long - nơi tập trung nhiều khách du lịch, triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 18.

Chiều 24/4, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra thực địa công tác tổ chức Lễ khai mạc. Qua đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm kinh doanh lớn như Hội chợ OCOP, tại các nhà hàng và khách sạn, tại điểm du lịch chợ Hạ Long… kiên quyết đấu tranh với hàng giả. Trước đó, ngay từ đầu tháng 4/2018, để đảm bảo cho người dân đến thăm quan, mua sắm và sử dụng các dịch vụ trong dịp lễ hội năm nay được thuận tiện và không bị tăng đột biến về giá cả, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã đề nghịChi cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các Đội quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện tổ chức phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đến ngày 25/4, đã có 22 sự kiện, chương trình trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được tổ chức như Lễ hội Yên Tử, Lễ hội hoa Anh Đào – Mai vàng Yên Tử 2018, Lễ hội Đền Cửa Ông 2018 và Lễ công bố, trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, Lễ tế Đền Xã Tắc năm 2018, Lễ hội Trà Hoa Vàng, khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII năm 2018… Cùng với thời điểm diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và Chương trình Carnaval Hạ Long 2018 sẽ có một chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2018 tiếp tục diễn ra từ ngày 27-30/4 như: Lễ hội ẩm thực và văn hóa châu Á 2018 tại Hạ Long, tại quảng trường 30/10 (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long) với hơn 100 gian hàng ẩm thực quy mô quốc tế; Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2018 với trên 450 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có các gian hàng OCOP Quảng Ninh, gian hàng nông sản của các tỉnh, thành phố trong nước, gian hàng nông sản đặc sản Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc; Chương trình nghệ thuật Chào Hạ Long 2018…

Đặc biệt là dịch vụ khinh khí cầu giúp du khách có thể ngắm nhìn vịnh Hạ Long và thành phố ở độ cao 50 m; tham gia đường chạy sắc màu MonRun để cùng chung tay đóng góp Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam…

Tổng đạo diễn chương trình Phạm Hoàng Nam cho biết, Carnaval năm nay có sự đổi mới từ nội dung, ý tưởng kịch bản đến hình thức thể hiện. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa tầm cao cùng chương trình DJ giao lưu giữa khán giả và diễn viên, chương trình nghệ thuật kết hợp giữa ca - múa - nhạc trên sân khấu chính với diễn diễu tại khuôn viên trước sân khấu và khán đài, tạo nên sự tương tác của các nghệ sĩ và người xem.

Sân khấu biểu diễn của chương trình Carnaval được tổ chức tại Quảng trường Mặt trời Hạ Long với diện tích gần 13 hecta, với chiều ngang kỷ lục 150m, đang được gấp rút hoàn thiện. Trên sân khấu bày trí 9 vòng tròn tượng trưng cho 9 con rồng, phụng được gia tăng hiệu ứng sống động bằng công nghệ video 3D maping. Tổng số diễn viên tham gia chương trình vào khoảng 2.000 người.

Sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 cùng với các chuỗi hoạt động khác của Năm Du lịch diễn ra trên địa bàn Quảng Ninh là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển thế mạnh du lịch. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và Lễ hội Carnaval tổ chức thành công sẽ tạo cú hích để du lịch Quảng Ninh có những bứt phá ngoạn mục trong năm 2018.

Trung Nguyên (TTXVN)
 Carnaval Hạ Long 2018: Vũ khúc sôi động và cuốn hút nhất hè này
Carnaval Hạ Long 2018: Vũ khúc sôi động và cuốn hút nhất hè này

Trở lại đầy ấn tượng và bất ngờ mùa hè 2018, Carnaval Hạ Long hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện cuốn hút nhất trong năm Du lịch quốc gia Hạ Long – Quảng Ninh và biến thành phố trở thành xứ sở của những tháng ngày hội hè rực rỡ chưa từng có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN