Miệt vườn hút khách

Ngoài một bộ phận người dân đăng kí đi tour ở các công ty du lịch, nhiều người dân TP.HCM khi được hỏi có kế hoạch gì cho dịp Tết, họ đều trả lời: Về quê ăn Tết.


Thật ra, với những người dân TP.HCM, “Về quê ăn Tết” là đi về các điểm du lịch sinh thái hoặc miệt vườn gần TP.HCM như cù lao Thới Sơn, chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang) hay các điểm du lịch, nghỉ dưỡng xung quanh thành phố như Giang Điền (Đồng Nai), Lái Thiêu (Bình Dương)... bằng xe máy hoặc ô tô.


Theo đó, những điểm hút khách hiện nay là miệt vườn Lái Thiêu (Bình Dương) - cách TP.HCM khoảng 20 km, nơi rợp mát hoa trái nổi tiếng và luôn thu hút khách du lịch. Nơi đây được tạo thành bởi dòng sông Sài Gòn chảy về tới huyện Thuận An và chia thành hai nhánh, tạo thành một cù lao. Du khách sẽ được bước đi trong những miệt vườn mà lối đi chỉ vừa cho một người trong không gian của những vườn trái cây.


Khách du lịch sông nước ở cù lao Thới Sơn (Mỹ Tho - Tiền Giang).


Cách TP.HCM khoảng 70 km, miệt vườn Cái Bè (Tiền Giang) không chỉ là vựa trái cây lớn vào bậc nhất của đồng bằng sông Cửu Long mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách quốc tế, bởi vẻ đẹp dịu dàng đậm chất sông nước miền Nam. Miệt vườn Cái Bè sở hữu những giống trái cây ngon lành nổi tiếng như: xoài cát Hòa Lộc, xoài bưởi, nhãn long, cam sành, cam mật…


Không những thế, khách tham quan còn được hòa mình vào chợ nổi Cái Bè - chợ họp trên sông. Các món hàng rao bán được treo trên cây ở đầu ghe, du khách cùng mua bán với khách thương hồ miền Tây, tìm hiểu nét văn hóa mua bán trên sông rất đặc trưng của người Nam bộ. Hay ghé lại các lò bún, bánh tráng, cốm, ven sông, du khách được biết thêm vài nghề thủ công, truyền thống ở nông thôn và dừng chân tại nhà vườn của người dân trên cù lao An Bình để thưởng thức đờn ca tài tử cải lương Nam bộ.


Khách du lịch được làm nông dân tát ao bắt cá.


Trong khi đó, miệt vườn Mỹ Khánh (Cần Thơ) rộng trên 4 ha nằm giữa chợ nổi Cái Răng và Phong Điền với hơn 20 loại cây trái, hoa kiểng và nhiều loại động vật. Đến miệt vườn Mỹ Khánh, du khách sẽ cảm nhận sự ấm áp và thanh bình của không gian, vị ngọt ngon của cây trái và ngắm những ngôi nhà rông xinh xắn rải rác dưới những vòm cây rộng. Không những thế, du khách còn được tham gia những trò chơi dân gian như đua lợn, câu… cá sấu, hay được tận hưởng cái cảm giác “một ngày làm ông hội đồng”. Cũng ở Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng cũng là điểm đến được ưu tiên của nhiều du khách muốn đi chơi trên sông nước.


Giữa cái không khí lành lạnh sáng sớm, du khách rất thích thú vi vu trên tàu để ra chợ nổi tham quan, mua sắm. Tại đây, mặt hàng chủ yếu là trái cây được chủ vườn mang ra bán tại chỗ nên rất tươi ngon. Theo các chủ bán cho biết, trái cây năm nay như mận, bưởi, ổi, xoài, vú sữa, quýt, cam… cũng được mùa nên giá cả không cao, trung bình từ 20.000 - 40.000 đồng/kg. Với giá cả bình dân này, du khách sẽ tha hồ mua sắm về làm quà cho người thân ở thành phố.


Miệt vườn Cái Mơn (Bến Tre) cũng thu hút khách vào dịp Tết không kém. Cái Mơn là xứ miệt vườn trái cây nổi tiếng ở huyện Chợ Lách. Các sản vật nơi đây đã có mặt ở khắp vùng Cửu Long, miền Đông Nam bộ và lan ra tận miền Trung, miền Bắc. Được bao bọc giữa bốn bề sông nước của dòng Cổ Chiên và Hàm Luông nên quanh năm khí hậu ôn hòa, nơi đây trở thành miệt vườn trù phú với các loại trái cây ngon nổi tiếng khắp vùng đất Chín Rồng như: sầu riêng, chôm chôm, bưởi, xoài, nhãn, mận.... riêng bưởi da xanh Hai Hoa, sầu riêng cơm vàng sữa hạt lép Chín Hóa trồng ở nơi đây thật không nơi nào có thể sánh bằng.


Theo đánh giá của các công ty du lịch chuyên thực hiện các tuyến miệt vườn vùng ĐBSCL ở TP.HCM và các tỉnh, dự kiến lượng khách năm nay sẽ tăng cao, từ 15-30% so với mọi năm. Còn theo Công ty du lịch Saigontourist, các tour du lịch miệt vườn trước Tết hiện đang rất hút khách, nhất là khách Việt kiều về thăm quê dịp Tết này.



M.Thuyết- Xuân cường


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN