Khai mạc Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011

Tối 1/4, tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011: “Du lịch biển đảo”.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Trương Mỹ Hoa; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Hà Thị Khiết... cùng hơn 20.000 đồng bào tỉnh Phú Yên đã về dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, Việt Nam có trên 3.200 km bờ biển, với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, giàu đa dạng sinh học; tiềm năng to lớn về các loại hình du lịch biển đảo. Đảng và Nhà nước đã có các nghị quyết, Chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam với mục tiêu đến năm 2020, kinh tế biển đảo Việt Nam đóng góp trên 50% tổng sản phẩm nội địa, trong đó du lịch biển là khâu đột phá.

Năm Du lịch duyên hải Nam Trung bộ với chủ đề “du lịch biển đảo” nhằm phát huy lợi thế tiềm năng du biển đảo gắn với các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng; là cơ hội để quảng bá du lịch biển đảo, tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch, khai thác có hiệu quả tiềm năng và sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trong khu vực.

Với chủ đề “Du lịch biển đảo”, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc được mở đầu bằng phần “Phú Yên 400 năm”. Chương trình tái hiện quá trình lịch sử vùng đất Phú Yên từ thời sơ khai đến quá trình chống chọi thiên tai, chống giặc ngoại xâm với nhiều sự kiện đã trở thành huyền thoại.

Phần hai của chương trình nghệ thuật mang tên “Âm vang từ những miền quê” mang đậm nét văn hóa của 8 tỉnh, thành ven biển Nam Trung bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Ly Kha

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN