Hành trình tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đáp ứng sự mong mỏi của đồng bào, các cựu chiến binh, Công ty cổ phần Du lịch Hanoi Redtours đã chính thức khởi động tour đến với Điện Biên lịch sử, thăm lại mảnh đất làm nên chiến thắng lịch sử lừng lẫy năm châu, gắn với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Du khách được thăm nơi làm việc, nghỉ ngơi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như: Khu di tích Mường Phăng, Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, đồi A1… và dâng hương lên bàn thờ của Đại tướng tại Khu di tích Mường Phăng. Tour du lịch được khởi hành từ cả 3 miền: Bắc – Trung – Nam nhằm phục vụ đồng bào và cựu chiến binh cả nước đến với Điện Biên.

Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN


Đối với du khách khởi hành từ miền Trung, miền Nam sẽ được tham quan thêm Việt Phủ Thành Chương, Chùa Non nước tại Hà Nội. Bên cạnh các địa danh lịch sử, Hanoi Redtours chủ động đưa thêm điểm tham quan Hồ Pá Khoang, Bản Mển, Đèo Pha Đin, suối nóng Hua Pe… vào trong hành trình, giúp du khách có thêm những trải nghiệm mới, khám phá những giá trị cảnh quan, văn hóa, ẩm thực của vùng đất Điện Biên, đồng bào Thái, Mường.

Tour du lịch về thăm Điện Biên, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được sự ủng hộ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, sự hỗ trợ về giá của hãng hàng không VietNam Airlines cùng các nhà cung cấp dịch vụ. Vì vậy, giá tour được Hanoi Redtours giảm tới 40% so với mức giá thông thường, là mức giảm giá mạnh nhất từ trước tới nay dành cho tour Điện Biên.

Ông Nguyễn Công Hoan – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hanoi Redtours cho rằng: Đây là một trong những chương trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tour du lịch Đến với Điện Biên lịch sử đã thu hút đông đảo du khách hưởng ứng với nhiều độ tuổi khác nhau.

Đoàn đầu tiên gồm 20 du khách nguyên là sỹ quan cao cấp, cán bộ hưu trí, nghệ sỹ khởi hành ngày 19 – 21/10 đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của chính quyền và các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương. Ông Đoàn Văn Chì – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã trực tiếp ra sân bay tặng hoa và hỏi thăm sức khỏe cả đoàn. Kể về giây phút khó quên khi thăm lại Điện Biên lịch sử, ông Nguyễn Văn Thụ (Trưởng đoàn) không giấu được cảm xúc bồi hồi nhớ lại: “Vì nhiều lý do mà chúng tôi không trực tiếp đưa tiễn Đại tướng về Vũng Chùa, nhưng cũng thật may mắn khi cả đoàn đã được tự tay đặt bó hoa tươi, thành kính thắp nén nhang thơm tại ngay chính mảnh đất Điện Biên hào hùng. Dường như, từng nhành cây, ngọn cỏ, từng kỷ vật nơi đây vẫn còn lan tỏa hào khí, sức mạnh và hơi ấm của Bác. Đây chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc thiêng liêng, sâu sắc nhất mà mỗi thành viên trong đoàn sẽ mang theo suốt cả cuộc đời…”

Hiện nay, không chỉ Vũng Chùa mà các địa danh khác gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, đặc biệt là Điện Biên Phủ, trở thành nơi hàng triệu người dân tới tham quan, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Đinh Thị Thuận
Triển lãm ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ Thủ đô"

Triển lãm ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ Thủ đô” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra trong hai ngày 2- 3/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN