Gần 41.000 khách nước ngoài đến Huế trong Tết

Trong 3 ngày Tết (từ mùng 1 đến 3 Tết Giáp Ngọ 2014), ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón và phục vụ khoảng 60.000 lượt khách du lịch; trong đó có gần 41.000 khách khách nước ngoài đến Huế, tăng mạnh so với Tết năm 2013.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 526 cơ sở lưu trú với 10.000 buồng phòng, nhưng công suất sử dụng vào thời điểm mùng 2 Tết đạt hơn 90%; từ 4 - 5 tết có 100% số buồng phòng được đăng ký hết. Khu du lịch Laguna Huế từ 26 tháng Chạp đến mùng 8 Tết khách nước ngoài đăng ký kín chỗ. Đây là khu du lịch đẳng cấp gồm các khách sạn, khu dịch vụ spa, sân golf 18 lỗ, các biệt thự riêng biệt, trung tâm hội nghị và hàng loạt các hoạt động giải trí khác dành cho khách du lịch được xây dựng tại Lăng Cô, nơi có vịnh biển đẹp của thế giới.

Thời tiết Tết năm nay ở Huế nắng nhẹ, ấm áp nên hết sức thuận lợi cho các hoạt động vui Tết đón Xuân. Các nhà hàng, khách sạn đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho khách đón giao thừa và vui chơi trong các ngày Tết hết sức phong phú như: Tặng quà cho khách ngày đầu năm mới, phục vụ ẩm thực cung đình, cơm vua, cơm chay; đưa thêm các món đặc trưng Tết như bánh tét, bánh chưng, dưa món, mứt gừng trong thực đơn các bữa ăn của khách…; cũng như tổ chức các tour du lịch tham quan di tích cố đô Huế trong các ngày Tết.

Tại các điểm tham quan di tích, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế biểu diễn lân sư rồng, các trò chơi cung đình và dân gian, biểu diễn võ thuật tại sân điện Thái Hòa - Đại Nội Huế; biểu diễn chương trình nghệ thuật nhã nhạc, biểu diễn nhã nhạc, múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường và các hoạt động đổi gác, trình tấu Đại nhạc, Tiểu nhạc tại khu vực Đại Nội, Huế…thu hút đông đảo khách du lịch đến thưởng lãm.


Theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Tiến Dũng, trong dịp Tết có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ bao gồm: Hội hoa Xuân, Lễ hội đu tiên, Lễ hội Cầu ngư, các triển lãm tranh... và các hoạt động văn hóa, các hoạt động thể dục thể thao khác phục vụ nhân dân như chơi cờ tướng - cờ người, bài chòi, chọi gà, thi nhảy bao bố, vật tay, đua ghe, đấu vật...diễn ra sôi nổi khắp trên 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh...

Quốc Việt (TTXVN)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN