Để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao

Những năm gần đây, đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Cùng với những tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và tỉnh Kiên Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phú Quốc đẩy mạnh phát triển du lịch, hướng đến mục tiêu trở thành một trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực và quốc tế.

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Phú Quốc hiện đã có sân bay quốc tế, có hệ thống điện lưới quốc gia, hệ thống giao thông trục chính, trục vòng quanh đảo, trục đấu nối sân bay và nhiều hạng mục hạ tầng khác. Nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch đã và đang tiếp tục được các nhà đầu tư triển khai tại huyện đảo. Các khách sạn, resort cao cấp liên tiếp mọc lên, làm cho diện mạo đảo ngọc ngày càng thay đổi. Sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành và nhà đầu tư đã phát huy hiệu quả cao, thể hiện ở chỗ lượng khách du lịch đến Phú Quốc luôn tăng trưởng ở mức cao. Năm 2014, lượng khách du lịch tăng gần 40% so với năm 2013, đạt mức 600.000 lượt khách, dự kiến năm 2015 sẽ đạt 850.000 lượt khách.

Phú Quốc đang nỗ lực để trở thành một trung tâm du lịch hấp dẫn.


Với tốc độ phát triển mạnh như vậy, Phú Quốc hoàn toàn có thể kỳ vọng về một trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao, sánh ngang hàng với nhiều trung tâm du lịch nổi tiếng trên thế giới trong tương lai không xa. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, Phú Quốc hiện vẫn còn rất nhiều việc phải làm để ngành du lịch của hòn đảo xinh đẹp này phát triển bền vững.

Theo ông Phùng Xuân Mai, Tổng Giám đốc Sài Gòn - Phú Quốc Resort, lượng khác du lịch đến Phú Quốc ngày càng đông, tuy nhiên vẫn chưa có nhiều nhà đầu tư lớn quyết định đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại đây… Mặt khác, việc kinh doanh hiện nay quá thuận lợi, đã tạo ra tâm lý dễ dãi trong việc phát triển dịch vụ; đơn cử như việc không quan tâm đầu tư nâng cấp tiện nghi dịch vụ, nguồn nhân lực (năng lực quản lý, trình độ ngoại ngữ bị... bỏ quên). Chính những yếu tố đó làm thấp giá trị của điểm đến. “Một điểm đến muốn đạt được mục tiêu thu hút khách cao cấp thì những điều kiện tối thiểu phải có như: vệ sinh tốt nhất, môi trường tốt nhất, an toàn nhất, thân thiện nhất… Vì vậy, hiện Phú Quốc vẫn là một điểm đến được đánh giá ở mức trung bình”, ông Mai cho biết.

Cùng quan điểm này, bà Lê Thị Như Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình, một trong những nhà đầu tư có mặt tại Phú Quốc từ rất sớm, cho rằng: Phú Quốc hiện nay thu hút rất nhiều nhà đầu tư, hàng loạt các khách sạn, resort liên tục ra đời, nếu không giữ được lượng khách đến nhiều thì sẽ gặp tình trạng cung vượt cầu. Do đó để du lịch Phú Quốc phát triển, có nhiều vấn đề doanh nghiệp và chính quyền phải làm ngay từ bây giờ.

Có quy hoạch tổng thể

Để du lịch Phú Quốc phát triển bền vững, lâu dài, cần phải phát triển hàng loạt các dịch vụ đi kèm cùng với phát triển về du lịch nghỉ dưỡng thì mới có thể thu hút được du khách ngày càng nhiều hơn, giữ chân du khách được lâu hơn. Muốn vậy, cần có một quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, các dự án, lĩnh vực cần đầu tư. Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng phải được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh việc doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý rác thải riêng, cũng cần phải có hệ thống xử lý nước thải, rác thải đồng bộ cho toàn bộ đảo mới có thể đảm bảo môi trường phát triển du lịch lâu dài. Mặt khác, trong quá trình chuyển đổi từ một huyện lên đô thị loại 2, sắp tới là thành phố, đặc khu, Phú Quốc cần có những thay đổi về cơ chế, chính sách theo hướng nhanh hơn, thông thoáng hơn để chuyển biến kịp thời với đà phát triển, tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà đầu tư khi đến Phú Quốc.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: Huyện đang kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực, dịch vụ đang còn thiếu. Trong năm 2015, Phú Quốc có hai dự án lớn là Cảng hành khách quốc tế đã được khởi công xây dựng và dự án vườn bách thú đang được chủ đầu tư xin chủ trương đầu tư. Nếu hai dự án này được đầu tư hoàn thành trong năm 2016 - 2017 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ du lịch, thu hút lượng khách đến đông hơn. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã có cơ chế về đầu tư trung tâm giải trí có casino, góp phần để dịch vụ du lịch ở Phú Quốc phong phú hơn, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với đảo ngọc.



Bùi Trường Giang
6 trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Phú Quốc
6 trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Phú Quốc

6 trải nghiệm phải thử khi đến Phú Quốc mà một "chuyên gia" du lịch dành cho du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN