Chiều 16/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 14/1/2026 về thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong bối cảnh mùa du lịch hè sôi động, xu hướng lựa chọn kỳ nghỉ có nhiều thay đổi, chuyển dịch từ khám phá dày đặc sang nghỉ dưỡng, trải nghiệm sâu và tái tạo năng lượng.
Tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, với tỷ trọng đóng góp từ 6% - 8% GRDP của tỉnh vào năm 2030.
Từ những khách sạn, khu nghỉ dưỡng hiện đại đến các homestay xanh giữa thiên nhiên, Tây Ninh đang từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở lưu trú theo hướng đa dạng, chất lượng.
Nhờ chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành du lịch Đồng Tháp đã từng bước thay đổi diện mạo, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, qua đó thu hút được 4,7 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2026.
Với mục tiêu khai thác tiềm năng lợi thế từ du lịch, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định du lịch là một trong 3 trụ cột phát triển. Tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể làm tiền đề cho các cấp, ngành, địa phương thu hút đầu tư, đa dạng hóa và nâng tầm các sản phẩm, tạo ra sức đột phá mạnh với những bước đi vững chắc cho lĩnh vực du lịch của tỉnh.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố, 168 phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng điểm du lịch, khu du lịch; khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh ngày 13/7 về việc đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.
Quảng Ninh mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và logistics. Đây là thông điệp được tỉnh Quảng Ninh đưa ra tại Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh vừa diễn ra ở Moskva (Liên bang Nga).
Quảng Trị đang phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế - Phong Nha, phấn đấu đưa tuyến tàu vào khai thác từ ngày 1/9.
Trong nửa đầu năm 2026, ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò là một trong những ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao, nhờ chuyển dịch cơ cấu khách theo hướng chất lượng, chi tiêu nhiều và lưu trú dài ngày. Đồng thời, ngành đã góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, vận tải, lưu trú, ẩm thực và các ngành kinh tế liên quan.
Tối 11/7, tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió, tỉnh Gia Lai, hàng nghìn người dân và du khách đã tham dự chương trình nghệ thuật "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh", một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
Thành phố Cần Thơ đang hướng đến nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy giá trị của các di tích, di sản văn hóa gắn với hoạt động du lịch. Đây được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển kinh tế xanh, xây dựng thương hiệu điểm đến và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Sáng 10/7, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình khảo sát du lịch trên địa bàn phường Sơn Tây và Hội nghị xúc tiến du lịch Sơn Tây năm 2026 nhằm nhận diện các giá trị đặc trưng, tiềm năng phát triển du lịch, đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn di sản và phát huy bản sắc văn hóa xứ Đoài.
Ngày 10/7, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ký Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030.
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn báo cáo của Hiệp hội Các công ty du lịch Nga (ATOR) cho biết, trong nửa đầu năm nay đã có hơn 742.000 du khách Nga đến Việt Nam, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Nga đứng thứ 3 trong số các thị trường khách du lịch chính của Việt Nam, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.
Ngày 9/7, UBND xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) tổ chức tọa đàm xúc tiến, kết nối và quảng bá du lịch Tà Xùa 2026 "Tà Xùa - Điểm hẹn trên mây 2026". Chương trình có sự tham dự của đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sơn La, Hiệp hội Du lịch Bắc Yên - Tà Xùa, các doanh nghiệp lữ hành trên cả nước.
Ngày 9/7, tại tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026.
Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết dù chịu tác động từ nhiều biến động của kinh tế thế giới, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Lượng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu đều đạt trên 50% kế hoạch năm, khẳng định sức hút của điểm đến sau khi mở rộng không gian phát triển.
Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2026 với nhiều giải pháp toàn diện nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế, thích ứng với bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp. Tỉnh phấn đấu đón 25,8 triệu lượt khách trong năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, sau hơn 1 tháng băng rừng, vượt núi và chạy xuyên vùng Tây Bắc Việt Nam, chàng trai Pháp Joal Paillaud đã hoàn thành 1.000 km đầu tiên trong hành trình chạy bộ dài hơn 4.200 km từ cực Bắc đến cực Nam đất nước.