Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày được xem là “thời điểm vàng” để du lịch Thủ đô đón làn sóng tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu du lịch ở phân khúc trung và cao cấp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận vừa đưa vào sử dụng công nghệ quét mã tem QR code bằng điện thoại thông minh giúp du khách truy xuất thông tin liên quan đến hiện vật trưng bày một cách dễ dàng, thuận tiện, có những trải nghiệm mới mẻ.
Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành kế hoạch phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm kích cầu du lịch nội địa trong bối cảnh bình thường mới sau dịch COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch.
Theo các chuyên gia du lịch, ngay khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, thị trường du lịch nội địa tại Việt Nam đã bắt đầu “hồi sinh” trở lại. Đây cũng là động lực để ngành du lịch TP Hồ Chí Minh vực dậy từ quý 2/2020.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thống nhất tổ chức chương trình Khai mạc du lịch Hè 2020 tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC vào ngày 16/5.
Trong tháng 5/2020, Quảng Ninh sẽ miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử cho nhân dân Quảng Ninh và du khách trong nước đến tỉnh qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn.
Sáng 5/5, Bến tàu du lịch Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã được Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tiếp nhận và đưa vào vận hành thử nghiệm để kiểm chứng kết cấu hạ tầng, đánh giá công suất thực tế.
Sau thời gian nới lỏng giãn cách phòng, chống dịch COVID-19, hoạt động du lịch của tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu khởi sắc trở lại, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua là thời điểm đánh dấu sự trở lại của các hoạt động du lịch tại nhiều địa phương khu vực Nam Bộ khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát.
Sớm hơn dự kiến 3 ngày và sau hơn 1 tháng rưỡi tạm ngừng hoạt động nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan của dịch COVID-19, từ 12 giờ ngày 1/5, tỉnh Quảng Ninh mở cửa lại các hoạt động du lịch, dịch vụ.
Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong dịp nghỉ lễ (từ ngày 30/4-3/5), Quảng Bình đã đón khoảng 35.000 lượt du khách, trong đó chủ yếu là khách nội địa và có khoảng 1 ngàn lượt khách quốc tế. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp này, lượng khách du lịch đến Quảng Bình chỉ bằng 1/7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, lượng khách đến Thủ đô sụt giảm mạnh.
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, từ ngày 28/4, tỉnh Lào Cai đã mở cửa trở lại các điểm, khu du lịch đón khách tham quan.
Các khu du lịch biển tại các địa phương đều sẵn sàng các điều kiện để đón du khách trở lại sau khi thực hiện giãn cách xã hội. Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các bãi biển đều đã 'khởi động' tiếp đón du khách trong và ngoài nước tới vui chơi tắm biển và nghỉ dưỡng.
Ngay sau khi Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội, ngành Du lịch Lâm Đồng, Thừa Thiên-Huế đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.
Dịp 30/4 và 1/5 năm nay, một số điểm du lịch mở cửa trở lại đón khách sau thời gian giãn cách xã hội, nhưng theo ghi nhận, chỉ có Đà Lạt (Lâm Đồng), Sầm Sơn (Thanh Hóa)… là đông khách. Các điểm khác, dù khách bắt đầu quay trở lại, nhưng chỉ bằng 15-20% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 3/5, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, thống kê ban đầu, trong ba ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5, có hơn 58.000 lượt du khách đã đăng ký lưu trú tại thành phố Đà Lạt; trong đó, hơn 1.300 du khách quốc tế.
Ngày 2/5, Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho biết, do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đã chịu thiệt hại nặng nề trong tháng 4, doanh thu chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ.
Theo thống kê từ Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2020 giảm mạnh so với dịp nghỉ này năm 2019.
Đã hơn ba tháng qua, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, du lịch Hà Nội cũng như cả nước rơi vào tình trạng trầm lắng, dường như không hoạt động. Ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh dịch bệnh tại Việt Nam cơ bản được kiểm soát, ngành du lịch Hà Nội đang xây dựng giải pháp, tìm cơ hội phục hồi sau dịch.