Giữa Địa Trung Hải náo nhiệt, Palmarola như một hòn đảo bị thời gian lãng quên: không điện lưới, không sóng điện thoại, không bến phà và gần như vắng bóng con người.
Ngày 18/7, Giải đua "Vó ngựa trên mây" lần thứ 3 tại Sa Pa, Lào Cai đã được khai mạc tại Khu du lịch Sun World Fansipan Legend.
Ngày 17/7, UBND tỉnh Hà Giang, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Hà Giang đã giới thiệu, quảng bá điểm đến Hà Giang với người dân và du khách TP Hồ Chí Minh.
Mùa hè được xem là mùa làm ăn lớn của doanh nghiệp lữ hành tại TP Hồ Chí Minh, vì vậy các công ty lữ hành cũng đã tranh thủ tung ra hàng loạt tour hè có giá kích cầu với nhiều khuyến mãi sâu để thu hút du khách trong trạng thái bình thường mới.
Ngày 17/7, Sở Du lịch và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội nghị giới thiệu các sản phẩm du lịch y tế thế mạnh của TP Hồ Chí Minh đến đông đảo người dân và du khách.
Từ tháng 5/2020 trở lại đây, du lịch Bình Định nhộn nhịp trở lại với nguồn khách nội địa tăng mạnh. Du lịch Bình Định trở thành điểm đến mới tại miền Trung trong khoảng 2 năm trở lại đây.
Tối 16/7, tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1), Sở Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 16 kết hợp với Liên hoan ẩm thực món ngon các nước.
Theo thông báo của chủ đầu tư Khu du lịch Quỷ Núi ở xã Lát (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), từ ngày 16/7, khu du lịch này sẽ tạm ngừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục pháp lý, sửa lại các bức tượng sau khi có những ý kiến phản ứng trên mạng xã hội. Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng đã làm việc với đại diện chủ đầu tư để làm rõ các sai phạm và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Quận Hoàn Kiếm sẽ xác định các sản phẩm du lịch chủ đạo, đặc sắc; đẩy mạnh quảng bá, khai thác các giá trị tài nguyên du lịch, trọng tâm là giá trị văn hóa lâu đời, các di tích lịch sử văn hóa để phục hồi và phát triển du lịch.
Kể từ khi mở cửa trở lại các điểm tham quan du lịch sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định tập trung vào thị trường khách nội địa.
Từ ngày 12 – 14/7, UBND thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ ra mắt làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu và Liên hoan sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum lần thứ I – 2020.
Trong 2 ngày cuối tuần (11 - 12/7), Quảng Ninh đã đón 160.000 lượt khách đến tham quan, tăng 23% so với 2 ngày thứ bảy và chủ nhật của tuần trước đó.
Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, 6 tháng tới, thị trường khách du lịch nội địa có thể hồi phục 80% so với trước dịch COVID-19 nhờ nhiều giải pháp kích cầu du lịch nội địa.
Ngày 10/7, tuyến du lịch đường sông tầm trung Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi đã chính thức khai trương nhằm góp phần phát triển du lịch liên vùng giữa TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, đồng thời giảm áp lực giao thông đường bộ.
Với mong muốn hiện thực hóa giấc mơ biến Đà Nẵng trở thành “thành phố không ngủ” về đêm, Tọa đàm “Kích cầu du lịch Đà Nẵng: Vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí đêm” đã diễn ra tại Khách sạn Novotel Danang Premier Han River sáng 10/7/2020.
Sáng 10/7, tại Ga Đồng Hới, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ chào đón chuyến tàu charter đầu tiên tuyến Hà Nội – Đồng Hới (Quảng Bình) năm 2020.
Từ ngày 10/7, tỉnh Quảng Ninh chính thức thực hiện chính sách giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long. Thời gian áp dụng từ ngày 10/7 đến 30/9/2020.
Điểm nhấn tại Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2020 là diễn đàn “Du lịch Việt Nam thay đổi để phát triển” gắn liền với quá trình chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh du lịch.
Ngày 8/7, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) dự báo khu vực Caribe sẽ phải đối mặt với thiệt hại nặng nề trong doanh thu từ ngành du lịch với ước tính từ 22- 28 tỷ USD do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã bắt đầu khởi động trở lại từ đầu tháng 5 và có tăng trưởng trong những tháng gần đây. Một loạt các địa phương, doanh nghiệp thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục ngành du lịch, mang đến một hình ảnh Việt Nam năng động.
Theo Hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam, ngành khách sạn Việt Nam đang phải đối mặt với sự thiếu hụt lớn về nguồn nhân sự chất lượng cao. Mỗi năm, toàn ngành cần thêm gần 40.000 lao động, trong khi lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm.