Giữa Địa Trung Hải náo nhiệt, Palmarola như một hòn đảo bị thời gian lãng quên: không điện lưới, không sóng điện thoại, không bến phà và gần như vắng bóng con người.
Sáng 18/11, tại Cung Văn hoá hữu nghị Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức khai mạc hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2020.
Ngành du lịch đã trải qua hơn 10 tháng đương đầu với khó khăn vì suy giảm khách do dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn có rất ít doanh nghiệp và người lao động tại TP Hồ Chí Minh tiếp cận được các gói hỗ trợ của nhà nước, bởi vướng mắc từ các quy định.
Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh hàng loạt chương trình kết nối du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm khai thác tối đa nguồn khách nội địa trong mùa dịch bệnh COVID-19.
Từ cuối tháng 10 đến khoảng trung tuần tháng 11 hằng năm, hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ khắp núi đồi Điện Biên.
Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, du lịch nội địa của TP Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu khởi sắc khi lượng khách đến thành phố đã tăng trở lại. Dự kiến, đến cuối năm nay, TP Hồ Chí Minh phấn đấu đón khoảng 15 triệu lượt khách.
TP Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã phối hợp cùng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng miền nhằm kéo du khách 8 tỉnh Tây Bắc đến TP Hồ Chí Minh và ngược lại.
Ngày 14/11, tại làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai), Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai tổ chức Lễ Khai mạc Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ II và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng năm 2020. Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/11.
Thời điểm hiện tại (tháng 11 và 12 hàng năm) hoa dã quỳ ở Vườn quốc gia Ba Vì đang độ nở rộ, cả núi rừng ngập tràn sắc vàng của hoa, mỗi ngày có hàng nghìn du khách kéo nhau lên thưởng lãm, chụp ảnh.
Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, trong dãy núi đá vôi có quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm, hang động Thẳm Khến (bản Nà Xa, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) là nơi hội tụ nhiều đặc tính đa dạng độc đáo từ thiên nhiên về: địa chất, địa mạo, địa hình, khí hậu, sinh học, sinh thái và cảnh quan môi trường.
Ngày 11/11, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình kết nối, hợp tác kích cầu du lịch Quảng Ninh.
Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) phấn đấu đến năm 2025 là đô thị loại 1, xây dựng đảo ngọc này trở thành thành phố du lịch biển - đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh hồi phục ngành du lịch trong những tháng cuối năm bằng giải pháp đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa với hàng loạt sản phẩm “vừa lạ vừa quen”.
Đánh giá trong nhiều năm thị trường du lịch nội địa bị bỏ ngỏ và chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có, do đó các chuyên gia cho rằng, để kích cầu và phục hồi ngành du lịch thì phải tổ chức lại sản phẩm, dịch vụ, nhất là phát triển tuyến tour đặc trưng của từng địa phương trên cả nước.
Ngành du lịch là ngành dịch vụ tổng hợp, có mối quan hệ gắn kết với nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương, nên phát triển hoạt động liên kết hợp tác du lịch sẽ thúc đẩy chuỗi giá trị dịch vụ khác và kinh tế địa phương.
Diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, thiên tai đã tạo ra nhiều thách thức cho ngành du lịch cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam, thứ 2.000 của thế giới.
Tối 7/11, Tuần Văn hóa, du lịch huyện Bình Liêu chính thức khai mạc tại Quảng trường 25/12, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương đầu tiên tái khởi động kích cầu du lịch để thu hút khách cho mùa du lịch cuối năm. Theo đó, lượng khách đến tỉnh đạt 2.000 lượt khách nội địa/ngày và dịp cuối tuần, lượng khách tăng 70-80% so với ngày thường.
Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Việt Nam vinh dự được bình chọn là “Điểm đến Di sản hàng đầu châu Á”, “Điểm đến Văn hóa hàng đầu châu Á” và “Điểm đến Ẩm thực hàng đầu châu Á”.
Trước thực trạng đàn voi nhà bị giảm sút nhanh về số lượng và xung đột giữa người - voi xảy ra trong thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã chủ trương chuyển đổi từ du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi. Chủ trương này đang được khách du lịch và các tổ chức, đơn vị tích cực hưởng ứng.