Ngày 24/10, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón chuyến bay thuê bao đầu tiên đến từ Cộng hòa Séc, mở đầu cho sự trở lại của thị trường khách Đông Âu những tháng cuối năm 2024, tạo đà tiếp tục phát triển du lịch trong năm 2025.
Ngày 2/7, bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết: Lượng khách du lịch đến với thành phố vào dịp cuối tuần tăng cao đột biến.
Với lợi thế khí hậu ổn định, nhiều điểm đến gắn với miệt vườn, sông nước xanh mát, nhiều trải nghiệm đặc sắc, các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long thu hút lượng lớn du khách trong 6 tháng đầu năm và đang tiếp tục có những sản phẩm hấp dẫn giới thiệu đến du khách trong mùa du lịch hè năm nay.
Phát huy lợi thế, xây dựng, phát triển các trung tâm du lịch biển chất lượng cao, trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế là giải pháp góp phần tạo bứt phá cho du lịch biển ở cả hai vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Vùng biển Nam Bộ không chỉ có nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú mà còn là nơi sở hữu nhiều giá trị văn hóa biển, đảo đa sắc màu của các tộc người trong cộng đồng cư dân ven biển và các đảo.
Là những vùng du lịch trọng điểm của cả nước, nhiều địa phương ở Nam Bộ (gồm Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long) có nhiều lợi thế phát triển du lịch biển đảo - một trong những dòng sản phẩm chủ đạo của du lịch Việt Nam.
Sau khi Quốc hội thông qua chính sách thị thực (visa) mới nâng thời gian lưu trú khi khách đến Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch đón khách quốc tế (inbound) đang xây dựng sản phẩm du lịch để đón luồng khách chi trả cao, lưu trú dài ngày.
Đã qua nửa năm 2023, ngành du lịch nước ta đã giành được kết quả khả quan khi lượng khách quốc tế đến ước đạt 69%; khách nội địa đạt 63% kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 343.000 tỷ đồng. Những con số này đã góp phần mạnh mẽ động viên, khích lệ tinh thần nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp vượt khó vươn lên, đồng thời tạo động lực, cổ vũ toàn ngành hoàn thành tốt và vượt mục tiêu đã đề ra.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt 69% kế hoạch năm 2023, phục hồi 66% so với mức năm 2019 - thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.
Theo xu hướng chung của ngành Du lịch toàn cầu, Việt Nam không ngừng nỗ lực khai thác tài nguyên bản địa, nhất là văn hóa đặc trưng để thu hút du khách.
Chiều 30/6, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND Quận 4 tổ chức ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng Quận 4 với tên gọi "Quận 4 - Cù lao giữa lòng phố thị". Đây là sản phẩm du lịch mới của TP Hồ Chí Minh trong chương trình "Mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng”.
Ngày 30/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững”.
Chính sách visa mở rộng điều kiện và thông thoáng hơn vừa được Quốc hội thông qua, trong đó nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày. Nhiều công ty lữ hành kỳ vọng chính sách mới này sẽ là đòn bẩy giúp ngành du lịch phát triển, tăng số lượng khách quốc tế đến Việt Nam và phát triển kinh tế du lịch bền vững trong thời gian tới.
Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Yên Bái đã ban hành các cơ chế, chính sách và đề án phát triển du lịch để biến tiềm năng thành kết quả cụ thể. Từ đó, tỉnh không chỉ là điểm đến có tính hấp dẫn cao mà còn là nơi “hội tụ sắc màu Tây Bắc”.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, tháng 6/2023, Hà Nội đón 2,21 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 316,3 nghìn lượt khách, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ nãm 2022.
Với vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên du lịch phong phú, Bắc Giang có tiềm năng lớn về phát triển du lịch và đang là điểm đến mới, hấp dẫn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước.
Với nhiều nét đặc thù rất riêng từ loại hình du lịch sinh thái cho đến du lịch về nguồn mang đậm văn hóa lịch sử, cùng với sự sôi động của Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Cửa khẩu quốc tế Tân Nam…, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang có nhiều tiềm năng lớn để đánh thức du lịch vùng biên.
Chính sách thị thực (visa) mới vừa được Quốc hội thông qua kỳ vọng sẽ tạo ra “cú hích” thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong thời gian tới, hướng đến luồng khách chi trả cao, lưu trú dài ngày.
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt các giải pháp ứng dụng công nghệ vào việc phát triển ngành du lịch để thu hút du khách.
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa ước đón khoảng 8,3 triệu lượt khách du lịch (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022), đạt gần 70% kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 15.072 tỷ đồng.
Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với khí hậu trong lành, nhiều danh lam, thắng cảnh, thích hợp phát triển dịch vụ du lịch. Với tiềm năng, thế mạnh, huyện đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, qua đó nâng tầm du lịch Mộc Châu - “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới”.