Trong khuôn khổ các hội nghị của Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017, ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn đàn Tài chính Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC với nội dung: Nâng tầm công nghệ để mở rộng Chuỗi cung ứng Tài chính (SCF).
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ được tổ chức tại Thủ đô Vientiane của Lào từ ngày 6-8/9/2016.
Quốc vương Brunei và các nhà lãnh đạo Singapore khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nước ta tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN.
Chiều 29/8, tại thủ đô Singapore, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Sigapore - Việt Nam.
Báo Tin Tức trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Brunei Darussalam nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Kể từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17 (năm 2013) đến nay, công tác đối ngoại địa phương đã phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp quan trọng vào thành công chung trên tất cả các lĩnh vực.
Ngày 26/7, ngày họp cuối cùng của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 49 (AMM 49) và các hội nghị liên quan ở Vientiane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp tục có các cuộc gặp với người đồng cấp Na Uy, New Zealand và Canada.
Thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Giang tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành Công thương nhanh chóng thể chế hóa các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, giúp doanh nghiệp tận dụng triệt để những lợi ích từ chính sách mới.
Triển vọng của 10 quốc gia thuộc Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) về dài hạn có thể lạc quan, nhưng trước mắt vẫn phải đối mặt với một số thách thức cấp bách, trong đó có việc giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc, vốn đang tăng trưởng chậm lại.
Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Paris (ACP) tối 8/3 đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật chào mừng sự ra đời của Cộng đồng ASEAN (AEC).
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết giai đoạn tới cạnh tranh thị trường, hàng hóa sẽ khốc liệt ngay trên sân nhà khi Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào các hiệp định thương mại tự do.
Cộng đồng ASEAN sẽ không thể phát triển bền vững nếu vẫn còn tồn tại khoảng cách phát triển quá lớn giữa các thành viên.
Sau 13 năm kể từ khi đưa ra ý tưởng thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đang chuẩn bị bước sang một chương mới trong lịch sử 48 năm hình thành và phát triển của mình.
Campuchia đã đạt được những tiến bộ và chuyển biến kinh tế mạnh mẽ trong hai thập kỷ gần đây và đang hoàn thiện các bước chuẩn bị cho sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trong khi Brunei đã và đang đẩy mạnh cải cách để đón đầu những cơ hội và thách thức mà AEC mang lại.
Chiều tối 13/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp mặt các doanh nghiệp tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, tối 13/12, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng "Doanh nhân trẻ ASEAN+3 hướng tới phát triển bền vững" cho 13 doanh nhân trẻ tiêu biểu của 13 quốc gia tham dự Diễn đàn.
Hưởng ứng sự kiện “Cộng đồng Kinh tế ASEAN – AEC” thành lập vào cuối năm nay, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên trường ĐH Ngoại Thương TP.HCM đã tổ chức chuỗi chương trình AECitizen – Công dân AEC để giúp các bạn sinh viên trong và ngoài trường có cái nhìn rõ nét hơn về bước ngoặt lớn này.
Ngày 31/12 tới, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ hình thành, đánh dấu một bước ngoặt của sự hòa nhập toàn diện giữa các nền kinh tế Đông Nam Á. AEC đi vào hoạt động, cơ hội và thách thức sẽ chia cho cả 10 quốc gia thành viên. Việt Nam sẽ phải chuẩn bị cho mình hành trang kỹ càng để bước vào cuộc cạnh tranh của hội nhập.
Cùng với việc tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại, nhất là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), việc tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 hứa hẹn sẽ là một trong những cánh cửa mới giúp Việt Nam hội nhập khu vực sâu rộng hơn.
Hơn 16,6 tỷ USD từ khối ASEAN đổ vào bất động sản Việt Nam đã đưa ngành kinh doanh này lên vị trí thứ 2 (chỉ đứng sau công nghiệp chế biến chế tạo) và chiếm tới 30,4% tổng nguồn vốn đầu tư của khu vực vào Việt Nam.