Trưng bày di sản 3 nước Đông Dương tại thánh địa Mỹ Sơn

Ngày 29/3, tại Khu di tích Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn tổ chức khai trương phòng trưng bày “Di sản chung của chúng ta”.

Triển lãm trưng bày những tranh ảnh, hiện vật giới thiệu về vùng đất, văn hóa, lịch sử, con người và thiên nhiên của 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam; đặc biệt là giới thiệu về các di sản văn hóa thế giới của 3 nước.

Đông đảo người dân và du khách đến tham quan cuộc trưng bày. Ảnh: thanhnien.com.vn


Chủ đề xuyên suốt của triển lãm là “tự nhiên và thần thoại”, trong đó các tranh ảnh, bài viết, hiện vật là những tư liệu sinh động và cụ thể giới thiệu cho du khách đến thưởng lãm tất cả những nét văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, huyền bí của 3 nước Đông Dương. Đặc biệt, phòng trưng bày tập trung giới thiệu những tư liệu, những nét kiến trúc, những giá trị có một không hai của các điểm di tích tham quan nổi tiếng thế giới như đền Angkor Wat (Campuchia), cụm di tích và khu dân cư cổ Vat phou (Lào), thành nhà Hồ, Hoàng thành Thăng Long, khu thánh địa Mỹ Sơn (Việt Nam)…

Bên cạnh đó, với chủ đề “Thương mại và trao đổi”, phòng trưng bày cũng cung cấp cho du khách một số những sử liệu, hình ảnh quý giá về lịch sử giao lưu, buôn bán, trao đổi thương mại của 3 nước Việt Nam, Lào và Camphuchia với các nước trong khu vực và trên thế giới trong quá khứ.

Cùng với việc khai trương Phòng trưng bày "Di sản chung của chúng ta" tại khu di tích Mỹ Sơn, tại các nước Lào và Campuchia cũng đồng loạt khai trương phòng trưng bày với nội dung tương tự nhằm giới thiệu cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về các di sản văn hóa thế giới của 3 nước Đông Dương. Đây là một phần của dự án "Hỗ trợ nâng cao năng lực của bảo tàng các khu di sản thế giới" do tổ chức UNESCO điều phối.

Triển lãm sẽ kéo dài từ 29/3/2013 – 29/3/2014, sau đó những hình ảnh trưng bày sẽ được tặng lại cho Khu di tích Mỹ Sơn.


Trần Đức - Hứa Chung
Đề nghị công nhận ví, dặm Nghệ - Tĩnh là di sản thế giới
Đề nghị công nhận ví, dặm Nghệ - Tĩnh là di sản thế giới

Dân ca ví, dặm Nghệ - Tĩnh chính thức được lựa chọn là di sản đại diện cho Việt Nam xét ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN