Sẵn sàng cho lễ hội khinh khí cầu đầu tiên tại Việt Nam

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Bình Thuận, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ nhất – Bình Thuận 2012 (VIHABF 2012) sẽ diễn ra từ ngày 29/8 - 3/9/2012, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Lễ hội là hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012) và kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2012).

 

Lễ hội trên không lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam dự kiến quy tụ hơn 50 phi công và chuyên gia khinh khí cầu quốc tế, đến từ 12 - 14 quốc gia, vùng lãnh thổ như Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Đức, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Công (Trung Quốc), Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia và chủ nhà Việt Nam. Khoảng 20 - 30 khinh khí cầu khổng lồ (cấp 7 - 8) theo chuẩn quốc tế, mang theo cờ các nước, sẽ cùng bay trên bầu trời Phan Thiết và các vùng phụ cận thuộc tỉnh Bình Thuận. Ngoài một số khinh khí cầu có hình tròn hoặc giọt nước ngược, sẽ có 4 - 6 khinh khí cầu có hình dạng đặc biệt như khí cầu mèo vàng, heo vàng của Việt Nam; khí cầu hình ly kem đến từ Mỹ, hoặc quả cam vàng ươm, chú voi ngộ nghĩnh đến từ các nước châu Âu... Các khinh khí cầu đồng loạt bay lên chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của du khách và hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian đẹp, một “bữa tiệc” lộng lẫy hoành tráng và ngoạn mục trên bầu trời tỉnh Bình Thuận.


 

Khinh khí cầu bay thử nghiệm trên bầu trời Phan Thiết. Ảnh: TTXVN

 

Theo BTC, trong thời gian diễn ra lễ hội, từ 8 giờ 30 - 17 giờ hàng ngày sẽ có màn biểu diễn của những thiết bị bay thể thao du lịch hấp dẫn khác như dù lượn, máy bay cánh vải, máy bay mô hình và thi thả diều truyền thống. Vào các buổi tối, sẽ có đêm đại tiệc hoa đăng và rước rồng lửa khinh khí cầu...


Trong khuôn khổ lễ hội, một hội chợ triển lãm chủ đề về thương mại du lịch biển sẽ được tổ chức, với quy mô khoảng 250 - 300 gian hàng, quy tụ hầu hết các đặc sản nông lâm ngư, thế mạnh của Bình Thuận. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban Biên tập Ảnh (Thông tấn xã Việt Nam) sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Bình Thuận: Biển xanh - cát trắng - nắng vàng”, giới thiệu những hình ảnh đẹp nhất về thiên nhiên, con người của Bình Thuận.

Theo BTC, đến thời điểm này, công tác tổ chức lễ hội đã được chuẩn bị chu đáo. Số lượng phòng lưu trú khách sạn đã được chuẩn bị đủ, đáp ứng nhu cầu du khách đến tham gia lễ hội. BTC cũng phối hợp với các ban, ngành liên quan, đảm bảo du khách đến Bình Thuận trong thời gian diễn ra lễ hội không phải chịu cảnh “chặt chém”.


Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Bình Thuận, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết: “VIHABF 2012 không chỉ là lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật trong năm tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong nước và du khách quốc tế, mà còn là thông điệp về tình hữu nghị, mong muốn làm bạn với tất cả các nước, khả năng hội nhập, hợp tác đầu tư quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch của Bình Thuận, cũng như của Việt Nam”. Cũng theo ông Ngô Minh Chính, nếu được cho phép, trong những năm tới, Bình Thuận sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế, tiến tới xây dựng thành thương hiệu lễ hội khinh khí cầu cho Bình Thuận. Trước mắt, tỉnh sẽ xin phép Bộ Quốc phòng cho phép Công ty Chiến Thắng làm dịch vụ bay khinh khí cầu. Nếu được chấp nhận, Bình Thuận sẽ có thêm một dịch vụ mới lạ, và du khách đến Bình Thuận sẽ có cơ hội được trải nghiệm thêm một dịch vụ du lịch mới độc đáo và hấp dẫn.

 

Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN