Phát động Cuộc thi Văn học Tuổi Hai mươi lần V

Tiếp nối thành công của 4 cuộc thi “Văn học Tuổi Hai mươi” trước đây, ngày 14/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ đã chính thức phát động cuộc thi “Văn học Tuổi Hai mươi lần V”.


“Văn học Tuổi Hai mươi lần V” với chủ đề: “Viết về con người, cuộc sống, khát vọng của lứa tuổi đẹp nhất, nhiều ước mơ, nhiều trăn trở và nhiều thử thách nhất, tuổi hai mươi hôm nay”. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức hiển danh các tác giả, tác phẩm.

Các tác phẩm gửi về thuộc 2 thể loại: truyện dài, tập truyện ngắn (ít nhất 6 truyện). Đây là những tác phẩm mới sáng tác, chưa từng công bố trên các phương tiện truyền thông báo chí, xuất bản hoặc những tác phẩm đã dược công bố trên trang Nhật ký trực tuyến (blog).

Ông Nguyễn Thế Truật, Phó Giám đốc Nhà xuất Trẻ, Trưởng ban tổ chức cho biết, năm nay, cuộc thi có nhiều điểm mới mang theo hơi thở của cuộc sống hiện đại như: Các tác phẩm dự thi sẽ được Ban tổ chức chọn in trong tủ sách Văn học Tuổi Hai mươi lần V và phát hành rộng rãi; các tác phẩm hay sẽ được đăng trên báo Tuổi trẻ, tuyển tập Áo trắng hoặc in trên sách điện tử. Đặc biệt, bạn đọc cũng sẽ có cơ hội đọc các tác phẩm dự thi, tham gia bình chọn bằng phiếu hoặc thông qua hộp thư Văn học Tuổi Hai mươi.

Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 14/9/2012 đến ngày 24/3/2014. Dự kiến công bố giải thưởng vào ngày 2/9/2014.


Gia Thuận
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật

Ngày 27/5, tại Nhà hát lớn TP Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú do Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN