Halloween – lễ hội quen mà lạ của người dân Hà Nội

Lễ Halloween hay còn gọi là lễ hội hóa trang, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Ở Việt Nam, tuy không nhộn nhịp như dịp Noel nhưng những năm gần đây, Halloween cũng dần thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ với những hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng, lành mạnh.

Trang phục ma quỷ dành cho lễ hội Halloween.

Những ngày cuối tháng 10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đông vui và khác lạ hẳn với các hoạt động hưởng ứng Halloween. Ngoài những gian hàng và các tiết mục văn nghệ đường phố quen thuộc, dọc phố đi bộ có từng nhóm bạn trẻ tập hợp, say sưa tô vẽ lên mặt sao cho thật khác lạ,  kì quái rồi cùng nhau đi dạo khắp tuyến phố. Đôi chỗ lại có những đứa trẻ được bố mẹ khoác lên người những chiếc áo choàng, mũ phù thủy lấp lánh, thích thú cười khanh khách.

Được bố mẹ đưa đến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm dạo chơi tối thứ 7, bé Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) vừa đeo mặt nạ siêu nhân, vừa vung kiếm nhựa thích chí, bé chia sẻ: “Đây là lần thứ hai con được mẹ cho đi chơi Halloween. Con rất thích vì được mẹ mua đồ chơi và hóa trang thành siêu nhân”.

Cách phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm không xa, phố Hàng Mã giống như “thiên đường” hóa trang cho giới trẻ. Kết thúc mùa trung thu, Hàng Mã rậm rịch đổi sang diện mạo ma quái đón Halloween với sắc đen, đỏ, cam đặc trưng. Cả con phố ngập tràn mặt nạ, áo choàng, mũ phù thủy, đèn lồng hình bí ngô, đầu lâu... Các bạn trẻ tới đây không chỉ để mua sắm mà còn để tham quan, chụp ảnh nhóm, tạo không khí nhộn nhịp đông vui, vừa quen vừa lạ với văn hóa người Việt.

Cùng nhóm bạn thân dạo chơi phố Hàng Mã, bạn Lê Thị Giang (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, nhân ngày cuối tuần, Giang và các bạn lên phố Hàng Mã để chụp ảnh nhóm. Các bạn đã giúp nhau hóa trang, tại phố Hàng Mã cả nhóm rủ nhau mua một chiếc áo choàng và mũ nhọn để thay nhau “biến thân” thành phù thủy. Giang chia sẻ, ở Hàng Mã có rất nhiều đồ hóa trang, ngoài mũ áo, mặt nạ quỷ, các cửa hàng còn bày bán cả đồ trang trí trong nhà như hình nộm, mạng nhện... khiến nơi đây như trở thành một con phố phương Tây sầm uất.

Bắt kịp xu hướng, nhiều trung tâm thương mại hay các quán cà phê cũng trang trí quán theo phong cách kỳ quái, mở ra các chương trình phục vụ riêng lễ hội Halloween như ở quán cà phê Hashtag trên đường Trần Khát Chân, chủ quán đã xây dựng chương trình “Khám phá cà phê ma đêm Halloween” với những lời giới thiệu khơi dậy sự tò mò về những ngôi nhà ma không dành cho người yếu tim, hoạt động bói cầu thủy tinh, vẽ henna, show ảo thuật thôi miên...

Bên cạnh đó, chính các bạn trẻ cũng tự tổ chức cho mình các hoạt động thú vị để hòa vào không khí của ngày hội hóa trang. Những năm gần đây, chương trình Halloween do sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã trở thành chương trình Halloween trường học có quy mô lớn nhất, thu hút sự chú ý của rất đông các sinh viên trong và ngoài trường. Sự kiện năm nay được tổ chức từ ngày 26/10 với tên gọi Hush Halloween 2017. Ngoài phiên chợ Twilight mang màu sắc kinh dị, các bạn trẻ được trải nghiệm hóa trang, giao lưu với khách mời, tham gia và thưởng thức những tiết mục đặc sắc do chính các sinh viên khoa quan hệ quốc tế lên ý tưởng thực hiện công phu từ trước đó cả tháng.

Bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, lễ hội Halloween là một trong những sự kiện thường niên đáng mong đợi nhất của Học viện. Dù không phải sinh viên khoa Quan hệ quốc tế nhưng năm nào Ngọc cũng tới tham gia lễ hội.


Ngọc chia sẻ, cảm giác khi được hóa trang với những gương mặt kinh dị, cùng bạn bè đi vòng quanh trường hay hát hò, nhảy múa mà không bị ai phàn nàn là cảm giác rất thú vị, em như được hòa mình vào một không gian mới đầy trẻ trung để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi.

Cũng trong dịp Halloween, nhiều bộ phim kinh dị được công chiếu phục vụ Halloween. Ngoài các quán cà phê hay những không gian công cộng thì rạp chiếu phim là địa điểm không thể bỏ qua. Trong tháng này, khán giả Việt được thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh hợp với chủ đề Halloween như Xác chết đêm trăng, Sát thủ vô hình, Sinh nhật chết chóc, Nhóc ma siêu quậy...

Có nguồn gốc từ phương Tây, lễ hội Halloween đã dần trở nên quen thuộc đối với người dân Hà Nội. Halloween đang dần được “Việt hóa”, mang đến cho người tham gia cơ hội thể hiện sự sáng tạo và giải tỏa căng thẳng sau những giờ lao động, học tập miệt mài.

Mai Linh (TTXVN)
Đi đâu dịp Halloween?
Đi đâu dịp Halloween?

Tuy Halloween không phải ngày lễ truyền thống của Việt Nam nhưng vài năm gần đây, ngày hội này được giới trẻ chào đón. Những ngày này, việc đi đâu, chơi gì để có một ngày lễ Halloween thật độc đáo đang được nhiều người quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN