Chuẩn bị chu đáo cho lễ đón nhận bằng di sản thế giới và lễ hội Đền Hùng 2013

Lễ tôn vinh, đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, sẽ được tổ chức trọng thể đúng vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2013 (dự kiến vào ngày 13/4, tức mùng 4/3 âm lịch).


Nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ đón nhận bằng di sản thế giới và Lễ hội Đền Hùng 2013, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đang tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) xây dựng chương trình chi tiết các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ suốt quá trình diễn ra lễ hội; đồng thời chủ động phối hợp với các cấp, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự; bố trí sắp xếp các khu vực bán hàng dịch vụ và thực hiện niêm yết giá tại các địa điểm bán hàng dịch vụ; phân công lực lượng hướng dẫn du khách thực hiện nghi thức Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương theo truyền thống, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân về thăm viếng Đền Hùng và tri ân công đức Tổ tiên.


Tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo các ngành liên quan hoàn thành mặt bằng Quảng trường Hùng Vương và cấp điện khu vực này đảm bảo cho tổ chức các hoạt động quan trọng của lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội; tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, tuyên truyền trực quan; chú trọng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền… để Lễ hội Đền Hùng năm 2013 là một lễ hội mẫu mực trong tổ chức và được sự đồng thuận của đông đảo người dân.


Lâm Đào An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN