Âm nhạc cho mọi người

Tối thứ 7 hàng tuần, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình âm nhạc đường phố "Listen!" do Học viện Âm nhạc và Viện Nghiên cứu Xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) tổ chức thu hút nhiều người thưởng thức, trở thành một nhân tố thú vị, giàu màu sắc đương đại, hấp dẫn giới trẻ Hà Nội.

 

Loại hình gần gũi của đám đông


Khác với chương trình âm nhạc đường phố Luala Concert với hình thức âm nhạc cổ điển và hòa tấu trên đường phố, “Listen!” là âm nhạc trẻ trung, gần gũi, đi kèm với những thông điệp cởi mở và mang lại sức sống mới cho xã hội.


 

Quang cảnh biểu diễn chương trình “Listen!”.

 

Chị Vũ Phương Thảo, đại diện iSEE, cho biết: “Chương trình khởi động từ đầu năm 2013, nhưng tới tối 23/2 mới chính thức ra mắt với chương trình “Tôn vinh sự đa dạng” và tiếp đó là các chủ đề "Mọi nền văn hóa đều bình đẳng", “Tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam và mới đây là chủ đề "Hạnh phúc là sống thật".
Trong không gian tương đối tĩnh lặng tại khu nhà Bát giác của vườn hoa Lý Thái Tổ, tại buổi ra mắt chính thức chương trình “Listen!” hàng trăm khán giả đủ mọi lứa tuổi đã chứng kiến sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia biểu diễn các tác phẩm đương đại, chơi thứ âm nhạc tươi trẻ như "Sáng chủ nhật", "Pay phone", "She'll be loved", "When you say nothing at all"... mang đậm phong cách jazz với ban nhạc Fingers Band. Đại diện ban nhạc, đồng thời là người phụ trách chuyên môn của chuỗi chương trình, anh Nguyễn Tiến Mạnh, giảng viên Học viện Âm nhạc Việt Nam, cho biết: “Đây là một mô hình rất mới ở Việt Nam, cho phép cả các nghệ sĩ tên tuổi lẫn sinh viên đều có thể biểu diễn trước công chúng. Mỗi buổi diễn là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Đối với công chúng, đây là cách tiếp cận với âm nhạc gần gũi nhất”.


Sự khác biệt trẻ trung này đang mang lại niềm vui và sự hào hứng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần với các bạn trẻ. “Dù là rất nghiệp dư hay thậm chí đang ngồi trên giảng đường đại học, nhưng khả năng ca hát và chơi nhạc của các sinh viên Nhạc viện vẫn hơn hẳn các ca sĩ thị trường không được đào tạo kỹ lưỡng. Hơn thế nữa, đây cũng là cơ hội để họ cọ xát với khán giả tương lai của mình, tăng thêm kinh nghiệm diễn xuất và xử lý sân khấu”, bạn Thu Hương, sinh viên trường Đại học Văn hóa cho biết.


Từ phía công chúng cũng cho thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc là rất lớn. Chương trình “Listen!” với mục tiêu tạo một không gian để âm nhạc là cầu nối giữa khán giả và nghệ sĩ, sẽ là tiền đề để các ban nhạc trẻ Việt Nam, hoặc các bạn trẻ yêu âm nhạc và có khả năng trình diễn âm nhạc có thêm cơ hội để phát triển và mang giá trị âm nhạc đích thực đến cho mọi người.

 

Kết nối yêu thương

 

Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện iSEE, cho biết: “Âm nhạc dễ kết nối mọi người, nhất là khi ngôn ngữ bất đồng. Khi mọi người đến được nghe hát và hiểu vấn đề, họ sẽ thông cảm và chia sẻ nhiều hơn. Đó là lý do, BTC chọn không gian âm nhạc này. Đơn cử như những người quan tâm vấn đề trẻ em đường phố thì sẽ tổ chức hát cho trẻ em đường phố và có thể chia sẻ thông tin trẻ em đường phố. Chúng ta đưa vấn đề và suy nghĩ về trẻ em đường phố ra xã hội, rồi cùng chung tay giải quyết vì một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn. Sau đó, chúng tôi tổ chức theo các chủ đề âm nhạc về phụ nữ, di cư, khuyết tật...”.


Anh Nguyễn Tiến Mạnh cho biết: “Những ca sĩ biểu diễn chương trình “Listen!” là sinh viên, ban nhạc không chuyên hoặc người nào đó có tình yêu và kỹ năng để họ thể hiện. Tham gia chương trình này, cát sê không quá quan trọng mà quan trọng là được thể hiện tình yêu âm nhạc với công chúng. Chúng tôi muốn tạo thành thói quen với khán giả, cứ tối thứ bảy, mọi người yêu âm nhạc tới thưởng thức chương trình nghệ thuật”.


Thực tế, âm nhạc đường phố góp phần làm nên bản sắc văn hóa đường phố của nhiều nước. Loại hình âm nhạc này, bên cạnh tính gần gũi với khán giả, còn có sự mộc mạc, giản đơn khi hạn chế kỹ thuật khuếch đại âm thanh. Đây không phải là nơi dành cho những giọng hát nương nhờ công nghệ. Bên cạnh đó, tính tương tác của loại hình này khá cao, khán giả có thể cùng dự phần, cùng nhảy múa ngẫu hứng theo điệu nhạc trên đường phố.


Dù là âm nhạc đường phố nhưng loại hình âm nhạc này cũng cần không gian biểu, thường là phố đi bộ không có tiếng còi hay động cơ xe cộ, chính vì vậy, chương trình “Listen!” chọn không gian vườn hoa Lý Thái Tổ nhằm tạo sân chơi của nghệ sĩ đường phố, nơi thưởng thức âm nhạc của những khán giả đường phố.


Ông Lê Quangh Bình cho biết: Để đáp ứng với khán giả đường phố, BTC thống nhất chọn loại nhạc dễ nghe, phổ thông quần chúng, có cả bài hát tiếng Việt, nước ngoài sao cho cân bằng. Do đó, BTC cũng mong muốn hợp tác với các ban nhạc không chuyên, những người tâm huyết và có thể hỗ trợ một phần kinh phí và phía Học viện Âm nhạc hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật thanh nhạc. Từ đó, các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình sẽ cùng chung tay giải quyết các vấn đề xã hội mà âm nhạc là tiền đề ban đầu liên kết mọi người. Những thông điệp cuộc sống được chuyển tải bằng âm nhạc để tạo sự lan tỏa. Các thể loại và phong cách âm nhạc khác nhau được khuyến khích thể hiện, hướng đến các chủ đề đa dạng trong không gian nghệ thuật tự do và cởi mở.


Bài và ảnh: Xuân Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN