Mang lại những nhịp đập Hoàn Mỹ đến cộng đồng

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, ở Việt Nam hiện còn gần 50.000 trẻ dưới 6 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó 60% thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Và những chuyến xe yêu thương của đoàn các Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (BVHMĐN) vẫn hàng ngày tiếp nối đến những vùng sâu nhằm "giải cứu những trái tim lỗi nhịp" ấy.

Sứ mệnh Viết tiếp câu chuyện trái tim

Theo y văn, tim bẩm sinh là bệnh có mối nguy hại nhất trong các bệnh lí về tim mạch ở trẻ em. Bệnh này có thể gây ra suy tim nhanh chóng cũng như ảnh hưởng đến sự chậm phát triển về thể chất và tinh thần ở trẻ. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm bệnh lí này là điều cần kíp đối với các bậc làm cha mẹ. Ở những vùng núi xa xôi - nơi những điều kiện vật chất còn thiếu thốn, nơi những điều kiện chăm sóc y tế vẫn còn sơ sài thì việc tầm soát sức khỏe cho người lớn cũng như trẻ em hầu như là điều xa xỉ.

Hành trình Viết tiếp câu chuyện trái tim của đoàn các y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã bắt đầu lăn bánh từ năm 2007. Cho đến nay, những chuyến đi ấy vẫn đều đặn trải dài đến các vùng miền xa xôi và mang sứ mệnh khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hàng triệu trẻ em. Hành trình ấy đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn để di chuyển cũng như tiếp cận được với dân làng, nhưng bù lại sự phẫu thuật và điều trị thành công cho các em như tiếp thêm sức mạnh thôi thúc đoàn tiếp tục để trả lại trái tim khỏe mạnh như vốn dĩ nó phải vậy.

Mỗi nhịp đập trái tim là một câu chuyện

Cách đây không lâu, trong chuyến hành trình khám sàng lọc tại thị xã Con Cuông (Nghệ An) - nơi tập kết để khởi đầu hành trình theo dấu chân người Đan Lai – dân tộc tiều phu du thực duy nhất còn giữ tập tục ngủ ngồi, đã khiến cho cả đoàn khám sàng lọc nhớ mãi về những đôi mắt trong veo; những mảnh áo cũ kỹ, sờn rách của lũ trẻ trong thời tiết mưa bão; về những nụ cười vô tư hay cảnh dắt díu bồng bế nhau, tay lấm chân bùn đến xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt. Trong 3 ngày, len lỏi đến các bản xa hơn, đoàn đã tiếp cận được 5 bản người Đan Lai với hơn 600 trẻ em được khám sàng lọc bệnh. 

Nhờ những chuyến đi ấy đã mang lại những nhịp đập toàn vẹn, giúp các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như trường hợp em Trần Ngọc T. (9 tuổi) qua chuyến sàng lọc tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã được các Bác sĩ phát hiện mắc bệnh dò động mạch vành - bệnh lí tim bẩm sinh rất hiếm gặp. Hay như trường hợp của bà Võ Thị T., được tin có đoàn BHMĐN đến khám sàng lọc tim cho trẻ em, bà T cũng xin khám và được các bác sĩ chẩn đoán suy tim nặng, quả tim to gấp đôi bình thường khiến cho bà T, gần 3 năm nay, hầu như 3-4 hôm phải ngủ ngồi vì tức ngực, khó thở. Và còn vô vàn những trường hợp hi hữu khác nữa cũng đã được đoàn các bác sĩ BVHMĐN phát hiện và chữa trị kịp thời. Đối với tất cả những trường hợp này, BVHMĐN đã phối hợp với các Quỹ hội, các mạnh thường quân hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi.

Chú thích ảnh
Em Trần Ngọc T. đang hồi phục sức khỏe sau khi phẫu thuật thành công.

Cánh chim đầu đàn về dịch vụ điều trị kỹ thuật cao của y tế tư nhân miền Trung

Theo Ts.Bs Phạm Nguyễn Cẩm Thạch – Giám đốc BVHMĐN chia sẻ “Các hoạt động vì cộng đồng vẫn luôn được BVHMĐN chú trọng, song hành cùng với chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em các tỉnh vùng sâu, vùng xa từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… đến Bình Định, Kon Tum. Chỉ tính riêng từ năm 2017 - năm đánh dấu tròn 10 năm hành trình Viết tiếp câu chuyện trái tim - đoàn đã khám tầm soát cho hơn 46.000 trẻ em và phát hiện 566 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh”.

Đơn vị tim mạch – BVHMĐN là đơn vị thực hiện can thiệp tim mạch đầu tiên (với hệ thống chụp kỹ thuật số xóa nền) tại miền Trung năm 2004 và là bệnh viện mổ tim hở thứ 2 sau bệnh viện Trung Ương Huế năm 2006.Với trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản của các bác sĩ chuyên khoa tim mạch và ekip gây mê nhiều kinh nghiệm, Đơn vị tim mạch BVHMĐN không ngừng nâng cao phát triển năng lực chuyên môn, thực hiện nhiều trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp ở người lớn & trẻ em như: điều trị tim bẩm sinh cho bé sơ sinh chỉ nặng 4kg, thực hiện kỹ thuật phẫu thuật tim nội soi & ít xâm lấn…

Chú thích ảnh
Sử dụng thiết bị y tế hiện đại phẫu thuật tim nội soi cho bệnh nhân.

Theo Ths.Bs Nguyễn Thanh Hiền – Trưởng Khoa Ngoại Tim Mạch – Lồng Ngực, Đơn vị Tim Mạch HMĐN cho biết: “Do cấu trúc giải phẫu tim phức tạp, những thao tác cần sự chính xác cao, yêu cầu về trang thiết bị và dụng cụ chuyên biệt, ekip phẫu thuật cần được đào tạo chuyên sâu; nên mổ nội soi chỉ mới được ứng dụng phổ biến tại 3-4 trung tâm tim mạch lớn ở miền Bắc và miền Nam từ 4 năm trở lại đây". Tại miền Trung, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng là đơn vị y tế tư nhân tiên phong trong ứng dụng mổ nội soi tim, bắt đầu bằng việc hợp tác phẫu thuật cùng các chuyên gia. Năm 2017 đánh dấu một sự chuyển biến vượt bậc, Đơn vị Tim mạch HMĐN đã tự chủ hoàn toàn về nhân sự và phương tiện trong phẫu thuật nội soi tim, là một bước tiến quan trọng trong công tác điều trị bệnh, giúp ekip chủ động quyết định và nhanh chóng điều trị cho người bệnh, hướng đến việc bảo vệ tốt nhất sức khỏe tim mạch cho bệnh nhân khu vực miền Trung, Tây Nguyên và du khách.

Sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay cho phép các y bác sĩ có điều kiện tiếp cận và áp dụng những phương pháp điều trị tiên tiến. Việc tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc hiện đại hơn (máy MRI 3.0; máy siêu lọc máu, máy X-Quang cao tần....), triển khai nhiều ứng dụng công nghệ cao nhân dịp đưa vào hoạt động tòa nhà C mới vào tháng 09/2018 sẽ đánh dấu sự nỗ lực không ngừng nghỉ của BVHMĐN trong công tác tối ưu hóa hiệu quả điều trị cho người bệnh, xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong y tế tư nhân tại khu vực miền Trung.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Block C mới đưa vào sử dụng phục vụ cho bệnh nhân.
Thông tin Bệnh viện: Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng 291 (số cũ 161) Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3650 676 – 0236 3650 305
Email: contactus.danang@hoanmy.com / Website : www.hoanmydanang.com
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN