Kenya chính thức dỡ bỏ lệnh cấm đối với cây trồng biến đổi gen sau 10 năm

Ngày 3/10 vừa qua, Nội các Kenya, đứng đầu là Tổng thống William Ruto, đã thông báo dỡ bỏ lệnh cấm đối với các giống cây trồng và cho phép nhập khẩu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen (BĐG) tại Kenya sau 10 năm.

Chú thích ảnh

Theo công báo của Văn phòng Tổng thống: “Theo khuyến nghị của Tổ Công tác về Đánh giá các vấn đề liên quan tới Thực phẩm BĐG và An toàn thực phẩm cũng như tuân thủ các hướng dẫn của Cơ quan An toàn Sinh học Quốc gia đối với tất cả các điều ước quốc tế hiện hành, bao gồm Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CPB), Nội các đã huỷ bỏ quyết định trước đó ban hành vào ngày 8/11/ 2012 về việc cấm canh tác cây trồng biến đổi gen và nhập khẩu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi được tạo ra nhờ các tiến bộ của công nghệ sinh học; chính thức dừng lệnh cấm đối với cây trồng BĐG”.

Với quyết định này, chính phủ Kenya sẽ cho phép trồng và nhập khẩu ngô Bt trong nước, cùng với việc thử nghiệm trên đồng ruộng một số sản phẩm khác như sắn và chuối.

Theo như Công báo, lệnh dỡ bỏ đã được đưa ra từ trước bởi quyết định của Nội các vào ngày 19/12/2019, thông qua việc cho phép thương mại hoá bông BĐG trong nước với khả năng chống lại sâu đục quả châu Phi - loài gây hại phổ biến để lại những thiệt hại nặng nề nhất trên cây bông.

“Việc chấp thuận trước đó của Nội các đã cho thấy nỗ lực của Chính phủ trong việc tìm kiếm những giải pháp để cải tiến sản xuất ngành công nghiệp dệt, thức ăn chăn nuôi và dầu mỏ hướng tới mục tiêu công nghiệp hoá; và quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm của nội các lần này tiếp tục củng cố thêm định hướng đó đồng thời thúc đẩy ợi ích ích của công nghệ cho nhiều lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất khác”, công báo cho biết thêm.

Nội các cũng đã xem xét các báo cáo chuyên môn và kỹ thuật khác nhau về việc áp dụng công nghệ sinh học; bao gồm các báo cáo của Cơ quan An toàn Sinh học Quốc gia Kenya (NBA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Nông lương (FAO), Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA).

Indonesia cho phép phát triển và nhập khẩu giống đậu tương biến đổi gen
Indonesia cho phép phát triển và nhập khẩu giống đậu tương biến đổi gen

Theo trang tin tức Kabarbisnis của Indonesia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Syahrul Yasin Limpo đã có chỉ đạo yêu cầu triển khai sớm các hoạt động nhập khẩu và phát triển các giống đậu tương biến đổi gen (BĐG).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN