Công ty Điện lực Phú Yên hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

Ngày 9/5, Công ty Điện lực Phú Yên tổ chức bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Điện, trú tại xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân (Phú Yên). Đây là hộ nghèo tại địa phương, chưa có nhà ở ổn định từ nhiều năm nay.

Chú thích ảnh

Với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng từ Công ty Điện lực Phú Yên, hộ gia đình ông Điện đã vay thêm để xây dựng được căn nhà mới trị giá 170 triệu đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lan, con gái ông Nguyễn Điện chia sẻ, trước đây vì không chỗ ở ổn định, cha mình phải ở nhà con cái tạm thời. Tuy nhiên hoàn cảnh của các con còn nhiều khó khăn. Nay có căn nhà mới, gia đình vô cùng phấn khởi vì từ nay ông Điện đã có chỗ ở ổn định, tạo điều kiện để ông Điện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Trước đó, vào tháng 4/2023, Công ty Điện lực Phú Yên cũng đã tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở ổn định tại hai xã miền núi khó khăn của huyện Tuy An và huyện Sơn Hòa. 

Đó là hộ gia đình anh Lê Mo Xượt (xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa) và anh Võ Văn Thái (xã An Lĩnh, huyện Tuy An) với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ. Từ số tiền hỗ trợ này, các hộ gia đình huy động thêm nguồn lực để xây dựng những căn nhà mới ổn định, qua đây có điều kiện phát triển kinh tế.

Theo ông Huỳnh Quốc Long, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên, hoạt động hỗ trợ tiền cho các hộ dân xây dựng nhà ở do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung phát động thực hiện trong năm 2023 tại 13 tỉnh, thành thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên với tổng cộng 70 căn nhà, trị giá 60 triệu đồng/căn. Đối với tỉnh Phú Yên, có 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây nhà. Đến thời điểm hiện tại đã có 3 căn nhà hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần giúp các hộ có chỗ ở ổn định.

Chú thích ảnh

Ngoài chương trình trao nhà tình nghĩa, Công ty Điện lực Phú Yên còn thực hiện chương trình trao bò giống cho hộ nghèo để tạo kế sinh nhai, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn nhiều hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Do vậy, các hoạt động hỗ trợ nhà tình nghĩa hay trao bò giống sẽ góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Tường Quân
Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Phú Yên hiến máu cho cấp cứu, điều trị dịp Tết
Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Phú Yên hiến máu cho cấp cứu, điều trị dịp Tết

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị cho bệnh nhân dịp Tết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện chiến dịch hiến máu tình nguyện. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN