Để người dân thoát nghèo toàn diện
Từ nhiều năm nay, TP Hồ Chí Minh đã tiếp cận với khái niệm giảm nghèo đa chiều được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, ngoài các tiêu chí về thu nhập, Thành phố tập trung cải thiện các tiêu chí, điều kiện khác có tác động lên đời sống của người dân như: Giáo dục, y tế, nhà ở, môi trường sống, văn hóa…
TP Hồ Chí Minh thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: TTXVN
Từ khi tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều, thu nhập người dân được cải thiện, chất lượng sống cũng được nâng cao. Chị Phạm Thị Thu Hạnh (Phường Chợ Quán) trước đây là một trong những hộ khó khăn nhất của phường, mưu sinh bằng việc bán bánh mì dạo, trong khi các con đang tuổi ăn tuổi học. Để tiếp sức gia đình chị, địa phương luôn có các chế độ hỗ trợ như học bổng học sinh, thẻ bảo hiểm y tế, quà tặng dịp lễ, Tết… Năm 2021, chị Hạnh được giới thiệu tiếp cận nguồn vốn giảm nghèo và trao tặng một chiếc xe bánh mì; giới thiệu chị tham gia lớp tập huấn kiến thức mô hình buôn bán nhỏ mang lại hiệu quả cao. Nhờ vậy, chị Hạnh mạnh dạn đầu tư thêm, bán nhiều loại nước giải khát, thu nhập của gia đình chị hiện đã dần ổn định, các con của chị cũng vào được đại học…
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững TP Hồ Chí Minh, khẩu hiệu xuyên suốt trong hành trình giảm nghèo của Thành phố là “giảm nghèo thực chất, thoát nghèo bền vững”. Theo thống kê, giai đoạn 2021 - 2025, TP Hồ Chí Minh có hơn 58.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo, chiếm 2,29% trên tổng số hộ dân. Hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, Thành phố đã triển khai các chương trình, chính sách, giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, góp phần hỗ trợ cải thiện, nâng cao thu nhập. Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; chính sách cho vay ưu đãi và tín dụng nhỏ; chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm (trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); chính sách hỗ trợ nâng cao dinh dưỡng cải thiện thể chất con người; chính sách hỗ trợ về giáo dục; chính sách hỗ trợ nhà ở…
Thay đổi tư duy, nhận thức của hộ nghèo
Đầu năm 2025, gia đình ông Huỳnh Văn Beo (Phường Thạnh Mỹ Tây) tình nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo. Trước đây, gia đình 6 người của ông Beo thuộc diện hộ nghèo của phường, nhưng nhờ được vay vốn ưu đãi, tặng xe máy để làm kế sinh nhai, kinh tế của gia đình ông đã dần khởi sắc. “Mấy năm nay thu nhập của gia đình ổn định hơn, nhà cửa cũng đã sửa sang lại sạch đẹp, nên tôi xin rút tên khỏi hộ nghèo, nhường các chính sách hỗ trợ đó cho các gia đình khác khó khăn hơn”, ông Beo bày tỏ. Đây là một trong 122 hộ gia đình tại địa phương tự nguyện rút tên khỏi Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2025.
Để có được kết quả này, phường đã thực hiện nhiều chương trình chăm lo an sinh xã hội đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Tặng thẻ bảo hiểm y tế, giới thiệu việc làm, tư vấn đào tạo nghề, miễn, giảm học phí cho học sinh khó khăn; hỗ trợ xây, sửa nhà tình thương; hỗ trợ vay vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo; chăm lo các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…
Tương tự, nhiều phường khác tại TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Thành phố đã giảm được 69.914 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm 2,76% trên tổng số hộ dân của thành phố; trong đó, giảm 37.979 hộ nghèo và giảm 31.935 hộ cận nghèo… Đặc biệt, một trong những điểm sáng của Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố là các hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày càng nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi cơ bản về nếp nghĩ, loại bỏ dần tư tưởng an phận, trông chờ vào sự trợ giúp của Nhà nước và xã hội.
Nhiều hộ dân đã sắp xếp tổ chức cuộc sống, xem trọng việc nâng cao trình độ học vấn, học nghề, tìm kiếm việc làm, quan tâm học hỏi cách làm ăn để tận dụng các cơ hội trợ giúp của Chương trình hiệu quả hơn. Cùng với sự quyết tâm vượt khó, vươn lên thoát nghèo của phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo, sự quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của Thành phố.
Theo lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn tới, Thành phố sẽ tiếp tục các giải pháp giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng thu nhập và tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục và đào tạo, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin).
TP Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2030 nâng mức chuẩn hộ nghèo về thu nhập của Thành phố cao gấp 2 lần so với mức chuẩn chung cả nước, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố.