Siêu thị miễn thuế Mộc Bài vẫn hoạt động bình thường

Hiện nay, ba siêu thị miễn thuế trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vẫn đang hoạt động bình thường nhưng ở mức cầm chừng, dù các mặt hàng đều được giảm giá từ 10 – 60% nhưng lượng khách đến mua sắm vẫn giảm đến 80% do một siêu thị miễn thuế đóng cửa ngưng hoạt động.

 

Lượng khách đến mua sắm tại siêu thị miễn thuế Song Châu rất ít.


Ngày 11/6, phóng viên Báo Tin Tức có mặt tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để ghi nhận tình hình: Trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có tất cả 4 siêu thị lớn đang hoạt động. Sau ngày 5/5, một trong bốn siêu thị lớn là Siêu thị miễn thuế G.C quyết định đóng cửa ngưng hoạt động khiến dư luận lầm tưởng toàn bộ Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bị “khai tử”. Theo quản lý một siêu thị trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài: Kể từ khi siêu thị G.C đóng cửa, các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi đã làm người dân lầm tưởng không còn siêu thị miễn thuế nào hoạt động khiến lượng khách trong hơn một tháng qua đến cửa khẩu Mộc Bài đã giảm 80%. Việc kinh doanh, buôn bán của ba siêu thị miễn thuế còn lại rơi vào cảnh khó khăn và đang duy trì ở mức cầm chừng.

 

Khách hàng tươi cười tại quầy thanh toán.


Mặc dù áp dụng chương trình giảm giá đến 60% nhưng siêu thị miễn thuế Song Châu (nằm ngay cổng chính ra vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài), siêu thị Smiling và Satra Tây Nam cũng đang kinh doanh trong tình trạng khó khăn, lượt khách đến mua sắm rất thưa thớt mặc dù các siêu thị này đang kinh doanh những mặt hàng có xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Pháp như thực phẩm chức năng, sữa tắm, bột giặt, bánh kẹo,…

 

Siêu thị miễn thuế G.C đóng cửa ngưng hoạt động ngày 5/5.

Cảnh vắng khách trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.


Bà Đoàn Ngọc Ánh (ngụ quận Tân Phú, TP. HCM) cho biết: “Theo dõi tin tức, tôi cứ tưởng siêu miễn thuế ở Mộc Bài đã đóng cửa, không còn hoạt động. Tuy nhiên hôm nay về thăm họ hàng ở gần khu Mộc Bài thì mới biết là siêu thị miễn thuế vẫn còn hoạt động nên tôi tranh thủ đến mua sắm”.



Tin, ảnh: Lê Linh
Kiềm chế tăng giá hàng hóa trong siêu thị
Kiềm chế tăng giá hàng hóa trong siêu thị

Sau một thời gian giá xăng, giá điện tăng, hiện nay, thêm một số hàng hóa đầu vào đã tăng giá nên các siêu thị “rục rịch” điều chỉnh giá bán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN