Một tuần trước khi xuất cảnh, nữ công nhân Hải Dương phát hiện mắc COVID-19 tại Nhật Bản đi những đâu?

Thông tin truy vết từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hải Dương, bệnh nhân COVID-19 được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản) đã khám sàng lọc SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh.

Chú thích ảnh
Tổ công tác của Bộ Y tế họp khẩn với tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Nữ bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản) có tên N.T.G, sinh năm 1989, thường trú tại KDC Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, Hải Dương.

Kể từ tháng 7/2020, N.T.G làm công nhân tại Công ty TNHH POYUN (xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, Hải Dương).

Ngày 7/1, N.T.G nhận được lịch bay sang Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động tự do.

Ngày 8/1, bệnh nhân đã xin công ty nghỉ việc để làm thủ tục xuất cảnh.

Sáng 14/1, N.T.G lên trụ sở công ty tuyển lao động địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hà Nội bằng xe dịch vụ nhà xe Thơm Vụ (lái xe tên H) để làm thủ tục xuất cảnh sang Nhật Bản.

N.T.G cũng đã đến bệnh viện Thăng Long (Hà Nội) xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm chiều ngày 14/1 âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, N.T.G về nhà tổ chức liên hoan chia tay gia đình.

Sáng 16/1, N.T.G cùng gia đình cùng 7 người thuê xe ô tô đưa lên sân bay Nội Bài. N.T.G lên máy bay từ Việt Nam sang Singapore trên chuyến bay SG191 lúc 12h5.

Sau hơn 1 ngày ở lại Singapore, đến sáng 17/1, bệnh nhân bay từ Singapore tới Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay SQ622.

Ngày 25/1, xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 của bệnh nhân cho kết quả dương tính.

Theo thông tin từ phía Nhật Bản, nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19 chủng biến thể tại Anh, biến thể này đã lây lan tới hơn 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tại cuộc họp tối muộn ngày 27/1, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin từ Nhật Bản, kết quả xét nghiệm nữ công nhân từ Hải Dương, đến Nhật hôm 17/1 (qua giải trình tự gen) ngày 26/1 cho kết quả dương tính với COVID-19 chủng biến thể từ Anh.

Đây là chủng virus lây lan nhanh hơn chủng cũ 70%, đang lan mạnh ra nhiều nước. Trong hơn 1 tháng qua, từ Anh, chủng này đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
L. Sơn/Báo Tin tức
Khuyến nghị cài đặt Bluezone để truy vết các ca nghi nhiễm COVID-19
Khuyến nghị cài đặt Bluezone để truy vết các ca nghi nhiễm COVID-19

Trước thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận 82 ca lây nhiễm tại cộng đồng, đại diện Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Cục khuyến nghị các địa phương triển khai 10 biện pháp tuyên truyền cài Bluezone để giúp truy vết nhanh các đối tượng nghi nhiễm COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN