Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp.
Trước tình hình COVID-19 có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian gần đây trên cả nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp phòng, chống, kiểm soát tình hình, không để bùng phát dịch bệnh trở lại.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại tại một số quốc gia và xuất hiện rải rác tại 27 tỉnh, thành phố trong nước, ngành Y tế Bình Dương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả với dịch bệnh.
Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường triển khai phòng, chống; bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người mắc COVID-19, phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong trên địa bàn.
Từ cuối năm 2023, dịch bệnh COVID-19 được Bộ Y tế loại ra khỏi nhóm A (nhóm đặc biệt nguy hiểm), xếp vào nhóm B (dịch bệnh nguy hiểm) theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nên mức độ quản lý và ứng xử với các ca bệnh theo cách nhẹ nhàng hơn.
Ngày 21/5, Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, trên địa bàn thành phố vừa phát hiện một ổ dịch bệnh COVID-19, Trung tâm đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý ổ dịch này.
Chiều 19/5, Bộ Y tế cho biết, hiện nay trên thế giới đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan… Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố và không có ca tử vong.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn Trung tâm thông tin COVID-19 của Chính phủ Thái Lan cho biết, số ca mắc COVID-19 đã tăng vọt tại Thái Lan, với tổng cộng 71.067 ca nhiễm và 19 ca tử vong được báo cáo từ ngày 1/1 đến ngày 14/5.
Ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2025, khu vực phía Nam ghi nhận sự gia tăng số ca mắc bệnh não mô cầu. Đồng thời, trung tâm cảnh báo nguy cơ cao bệnh có thể xuất hiện thêm các ca bệnh trong cộng đồng.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 26/4/2025 về việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 3) với mục tiêu từ 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa tiêm hoặc chưa được tiêm sẽ được tiêm 1 mũi vaccnie chứa thành phần sởi.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cùng Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bùng phát những căn bệnh hoàn toàn toàn có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi, viêm màng não và sốt vàng da.
Hiện nay, vaccine Rota đã được triển khai miễn phí trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota, hình thành lá chắn bảo vệ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời.
Ngày 23/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh báo cáo về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn trong tuần 16 năm 2025 (từ ngày 14 - 16/4). Đáng chú ý, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại thành phố tăng 35,5% so với trung bình 4 tuần trước đó.
Ngày 22/4/2025, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine phòng bệnh sởi do hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu tài trợ.
Thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 76.312 trường hợp nghi sởi, trong đó có 8.614 trường hợp dương tính.
Sở Y tế Hà Nội ngày 7/4 ban hành văn bản 1540/SYT-NVY chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người.
Ngày 4/4, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tổng số ca mắc sởi, tay chân miệng trên địa bàn tiếp tục gia tăng với hơn 400 ca/tuần (tính từ ngày 28/3 - 4/4), nhiều nhất từ đầu năm 2025 đến nay; trong đó, toàn thành phố ghi nhận 206 trường hợp mắc sởi, 203 trường hợp mắc tay chân miệng.
Cao Bằng là địa phương có dịch sởi bùng phát mạnh với khoảng 3.200 ca mắc từ đầu năm đến nay. Để đạt mục tiêu tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, tỉnh đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cho trên 10.000 trẻ tại 10 huyện, thành phố.
Bệnh sởi đang diễn biến phức tạp, đặc biệt, tại nhiều địa phương đã xuất hiện các ổ dịch trong trường học. Việc phòng, chống dịch bệnh này trong trường học đang được quan tâm, đẩy mạnh.
Chiều 27/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng Đoàn công tác của Bộ đã thăm, động viên, kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng, chống bệnh sởi tại phường Lê Lợi, quận An Dương và làm việc với thành phố Hải Phòng về công tác này.