Nỗ lực giảm nghèo bền vững ở Nậm Năm

Tận dụng lợi thế bên lòng hồ thủy điện Sơn La cũng như đất đai, khí hậu thuận lợi, Cấp ủy, chính quyền xã Nậm Tăm (Lai Châu) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, giúp người dân tiếp cận, hưởng thụ, vận dụng để đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Bản Nậm Chăng, xã Nậm Tăm có 121 hộ, 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Những năm trước, bà con chủ yếu trồng sắn. Tuy nhiên, hai năm gần đây, giá sắn giảm khiến nhiều hộ dân lao đao vì lỗ. Trước thực trạng này, khi xã tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi một số diện tích trồng sắn sang trồng mía, 7 hộ trong bản đã mạnh dạn đăng ký trồng với diện tích 4,3 ha. Quá trình trồng, bà con nhận thấy cây mía có nhiều ưu điểm như chi phí đầu tư thấp, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, cây ít bị sâu bệnh. Vì vậy, tháng 10/2025, bà con trong bản tiếp tục trồng thêm 4,5 ha mía. 

Chú thích ảnh
Mô hình trồng dứa bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân xã Nậm Tăm.

Bí thư Chi bộ bản Nậm Chăng Phàn A Oanh cho hay, mấy năm trước bà con trong bản chủ yếu trồng cây sắn, cây ngô. Do đất bạc màu, cây sắn giá bấp bênh nên năm nay bản vận động bà con chuyển sang trồng mía. Đến nay, cây mía phát triển rất tốt, bà con trong bản đang đẩy nhanh tiến độ trồng mía để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Được biết, cây mía được xã đưa vào trồng là giống mía ROC22 do Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lai Châu cung ứng. Đây là giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Người dân cho biết, cây mía rất dễ trồng và chăm sóc, một năm chỉ cần vun xới 2 lần, sau 3 tháng trồng thì tước bẹ. Đặc biệt, mía trồng một năm có thể thu hoạch 2-3 năm mới cần trồng lại. Đến nay, xã Nậm Tăm đã trồng được 17 ha mía, dự kiến thu hoạch vào tháng 12/2025, sản lượng ước đạt 100-120 tấn/ha, trừ chi phí thu về khoảng 60 triệu đồng/ha. 

Thời điểm này, chị Lý Thị Tòng ở bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm đều dành thời gian lên đồi chăm sóc kiểm tra diện tích dứa của gia đình. Được biết, trước đây những diện tích dứa này gia đình chỉ trồng ngô nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2021, được cán bộ xã tuyên truyền chị mạnh dạn đưa cây dứa vào trồng, hiệu quả kinh tế cao gấp đôi. Từ trồng dứa, năm ngoái chị thu hơn 100 triệu đồng, năm nay gia đình chị tiếp tục mở rộng trồng dứa với diện tích 5.000m2.

Chú thích ảnh
Trưởng bản Nậm Cha, xã Nậm Tăm tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Chị Lý Thị Tòng tâm sự, trước đây trồng ngô, lúa hiệu quả kinh tế không cao, được cán bộ xã tuyên truyền gia đình chị tích cực trồng, chăm sóc cây dứa. Đến nay, cây dứa đã cho thu hoạch, năng suất cao, nhờ vậy cuộc sống gia đình chị ngày càng tốt hơn.

Được biết, mô hình trồng dứa Queen được xã Nậm Tăm đưa vào trồng từ năm 2021. Để bà con yên tâm phát triển mô hình trồng dứa, xã đã liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Quang Hà Điện Biên tiến hành khảo sát vùng trồng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ dân về quy trình trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại; đồng thời, cung ứng giống, thuốc bảo vệ thực vật, bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Đến nay, mô hình trồng dứa Queen cho thấy kết quả rất khả quan, dứa phù hợp với chất đất và thổ nhưỡng, cây dứa sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện toàn xã có trên 36 ha dứa, sản lượng đạt từ 40-50 tấn/ha, với giá bán dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg, sau trừ chi phí lợi nhuận thu được từ 100-150 triệu đồng/ha. 

Thời gian tới, xã Nậm Tăm định hướng mở rộng diện tích trồng dứa trên đất đồi, thay thế các loại cây trồng ngắn ngày, năng suất thấp như ngô, sắn… Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Ông Nguyễn Hữu Báu, Trưởng Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm cho biết, trên địa bàn xã có một số cây trồng nổi trội như cây mía, dứa. Bước đầu, cây dứa mang lại giá trị kinh tế tốt, được bao tiêu sản phẩm nên bà con nhân dân yên tâm trồng, chăm sóc.

Chú thích ảnh
Người dân bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm trồng cam để phát triển kinh tế gia đình.

Xã Nậm Tăm hiện có 12.753 người, với 26 bản, là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số như: Thái, Dao, Lự, Mông, Giấy,... Đảng bộ, chính quyền xã xác định giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới là hai nhiệm vụ quan trọng nhằm thay đổi cơ bản đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo sự phát triển toàn diện, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Đảng bộ, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn; khuyến khích phát triển ngành nghề thủ công truyền thống, dịch vụ du lịch, thương mại nhỏ lẻ tại nông thôn. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó cần ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, cấp nước sạch, xử lý rác thải; xây dựng và phát triển mô hình “Doanh nghiệp đồng hành xây dựng nông thôn mới”, khuyến khích đầu tư vào phát triển các sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm Nguyễn Xuân Đà cho biết, địa phương đã đầu tư xây dựng mới được 13 công trình thiết yếu; triển khai 3 dự án hỗ trợ sinh kế cho 137 hộ dân (bao gồm 55 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo và 57 hộ mới thoát nghèo). Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm khoảng 4,2%. Dự kiến đến cuối năm 2025, toàn xã còn 506 hộ nghèo, 282 hộ cận 92 nghèo”.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, tin rằng, xã Nậm Tăm sẽ sớm trở thành địa phương điển hình trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân địa phương./.

Quý Trung
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025- 2035, giai đoạn I
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025- 2035, giai đoạn I

Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN