Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khu du lịch sinh thái Sông Hậu Farm tại xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ trở thành một "khoảng lặng" đầy sức hút.
Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, vào thời khắc giao thừa thiêng liêng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đã khoác lên mình diện mạo rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Trong không khí hân hoan của những ngày cuối năm Ất Tỵ, thành phố Cần Thơ như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và tràn đầy sức sống. Ngày 16/2, ngày cuối năm Ất Tỵ, nhịp sống tại "thủ phủ" miền Tây hối hả hơn khi người dân tất bật hoàn thành nốt những công việc cuối cùng để chuẩn bị đón chào Xuân Bính Ngọ 2026 với những kỳ vọng về một kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Ngày 16/2 (29 Tết), tuyến đèo Đại Ninh thuộc Quốc lộ 28B (đoạn qua xã Phan Sơn, Lâm Đồng) đã thông suốt trở lại sau hai ngày liên tục bị ùn tắc giao thông kéo dài, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông hướng Đà Lạt đi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và ngược lại.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xâm nhập mặn trên các sông chính trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng từ ngày 11 đến khoảng ngày 15 - 17/2, sau đó giảm dần từ ngày 18 - 22/2.
Tối 11/2, tại Quảng trường Tây Đô, thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố long trọng tổ chức Lễ khai mạc “Chợ hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026”.
Chiều 10/2, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tỉnh An Giang hiện có 582 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên; trong đó, có hơn 200 sản phẩm thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng… hút hàng trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm.
Tối 6/2, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Công an thành phố Cần Thơ - Chung tay vì bình yên cuộc sống - Vì hạnh phúc nhân dân”.
Từ nay đến năm 2030, quy hoạch thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu phát huy vai trò đặc biệt của thành phố, phát triển thành trung tâm vùng Mekong, cực tăng trưởng quốc gia và cửa ngõ kết nối vùng với Biển Đông và quốc tế.
Trong không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai, Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” đã được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.
Vùng sản xuất kết hợp tôm - lúa của tỉnh An Giang có tổng diện tích khoảng 107.000 ha tập trung chủ yếu ở vùng U Minh Thượng thuộc các xã An Minh, An Biên, Đông Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng... Đến nay, nông dân thu hoạch hơn 95% diện tích với năng suất lúa ước đạt khoảng 6 tấn/ha.
Tín dụng chính sách đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nguồn vốn vay giải quyết việc làm phát huy hiệu quả rõ nét, giúp người lao động, nhất là lao động nông thôn và các hộ gia đình khó khăn mở hướng làm ăn, nâng cao thu nhập.
Dù chưa bước vào cao điểm mùa khô, nhưng hàng nghìn hộ dân tại các khu vực vùng ven biển của thành phố Cần Thơ đã và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Trong những ngày này không khí phấn khởi và tin tưởng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước.
Sáng 20/1, cùng với người dân cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Cà Mau đã theo dõi chương trình khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.
Xâm nhập mặn mùa khô 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ngành chuyên môn dự báo diễn biến phức tạp, có khả năng xâm nhập sâu và kéo dài trong những tháng đầu năm 2026.
Sau hơn 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, với sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Lai Châu đã vươn lên, phát triển mạnh mẽ, kiến tạo nên diện mạo mới đầy khởi sắc.
Về thăm xã Đồng Khởi trong những ngày Kỷ niệm 66 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2026), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi diện mạo của vùng đất từng là chiến trường “khốc liệt”, nơi khởi nguồn của "Đội quân tóc dài" Bến Tre năm xưa với nhiều chiến công trong kháng chiến. Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long hôm nay vẫn giữ vững tinh thần "Đồng khởi mới" trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.