Trồng dừa chuyên canh, thu nhập cả trăm triệu đồng

Huyện Càng Long (Trà Vinh) hiện có gần 6.000 ha dừa, tập trung chủ yếu ở các xã: Mỹ Cẩm, Đức Mỹ, Đại Phước, An Trường A… trong đó có khoảng 5.000 ha đang cho quả ổn định, với khoảng 7,5 triệu trái/năm.

Thương lái mua dừa tại Trà Vinh. Ảnh: Internet


Những năm gần đây giá dừa luôn đứng ở mức cao, dừa khô thương lái thu mua với giá 110.000 - 120.000 đồng/chục (12 quả), tăng khoảng 35.000 - 40.000 đồng/chục so cùng kỳ năm 2010. Theo các nhà vườn, với năng suất và giá cả như hiện nay các hộ trồng dừa chuyên canh có thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên; riêng các hộ thâm canh tốt hoặc trồng xen canh cây khác có mức thu nhập cao hơn. Điển hình như nhà vườn Kiều Văn Hóa, (ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ), với 2,2 ha dừa, bình quân mỗi tháng gia đình có thu nhập từ 20 - 25 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí đầu tư rất thấp, mỗi năm chỉ phải thuê nhân công bồi gốc 1 lần và bón phân 2 lần.

Kỹ sư Nguyễn Văn Khoa, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Càng Long, cho biết: Càng Long là địa phương có diện tích dừa lớn nhất ở Trà Vinh, cây dừa hiện được nhiều nhà vườn xem là cây trồng chủ lực cho thu nhập ổn định. Ngành nông nghiệp huyện đang phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở chuyển giao, hướng dẫn cho các nhà vườn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dừa, nhất là phòng trị bọ cánh cứng gây hại cho cây dừa; liên hệ với các địa phương bạn chọn giống dừa mới cho năng suất cao để thay thế diện tích dừa bị lão hóa hoặc trồng mới... Ngành còn đầu tư 84.000 cây ca cao giống cho 412 nhà vườn ở các xã Nhị Long, Nhị Long Phú, Đại Phúc, Mỹ Cẩm, Đức Mỹ, Huyền Hội, Bình Phú, An Trường A và thị trấn Càng Long để trồng xen canh trên 161 ha dừa.

Huy Hoàng

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN