Trao tặng nhà tình thương cho hộ dân tộc thiểu số nghèo ở Đắk Lắk

Ngày 4/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do ông Y Khút Niê, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn cùng với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương đã đến thăm và trao 6 nhà tình thương cho 6 hộ dân tộc thiểu số nghèo ở các huyện Lắk, Krông Bông, Krông Pắk của tỉnh Đắk Lắk.

Mỗi căn nhà rộng 32 m2, trị giá 51 triệu đồng, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời Gian Vàng tài trợ 50 triệu đồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tài trợ 1 triệu đồng. 

Chú thích ảnh
Trao nhà tình thương cho gia đình ông Y Briu Kpơr, dân tộc Ê Đê, thôn Cư Nun A, xã Dang Kang, huyện Krông Bông. 

Theo Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Y Khút Niê, thời gian qua, bên cạnh các hoạt động thường xuyên như tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tham gia xây dựng Luật, thực hiện giám sát, tiếp xúc cử tri… theo các chương trình của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng một số công trình lớn trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã vận động xây dựng một trường mầm non với 3 phòng kiên cố cho huyện Ea Súp, trị giá hơn 1,7 tỉ đồng và vận động xây dựng 6 căn nhà tình thương. Từ nay đến cuối năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phấn đấu vận động, trao thêm 6 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; vận động nhà tài trợ tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó dịp đầu năm học mới, thăm hỏi gia đình chính sách… 

Chú thích ảnh
Trao nhà tình thương cho gia đình chị H Wing Byang, dân tộc Ê Đê, buôn Bàng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk. 

Chị H Wing Byang (sinh năm 1980) ở buôn Bàng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đơn vị tài trợ hỗ trợ cho căn nhà mới. Chị H Wing bị rối loạn tâm thần đã ba năm nay, chồng bỏ đi. Chị có 3 con nhỏ đang tuổi đi học, căn nhà tạm bợ bị sập do mưa gió.

Chị H’Đim Byang (chị gái chị H Wing Byang) vui mừng xúc động vì từ nay em gái chị và ba cháu nhỏ có chỗ để “che nắng che mưa”, ba cháu yên tâm học hành.

Chú thích ảnh
Trao nhà tình thương cho gia đình bà H Lơk Hmok, dân tộc M’nông, thôn Yang 2, xã Đắk Liêng, huyện Lắk.

Gia đình bà H Lơk Hmok ở thôn Yang 2, xã Đắk Liêng cũng là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã. Bà H Lơk Hmok đã 77 tuổi, già yếu, con trai út bị khiếm thị từ nhỏ. Con gái bà là trụ cột chính của gia đình nhưng nương rẫy không có, đi làm thuê thì không được thường xuyên. Cả gia đình chen chúc trong một căn nhà sàn xiêu vẹo nhiều năm nay. Được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đơn vị tài trợ hỗ trợ căn nhà là điều gia đình rất vui mừng bởi từ nay gia đình được ổn định chỗ ở, gánh nặng kinh tế từ đó cũng được vơi đi phần nào.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới
Xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Nhằm giúp đỡ đồng bào dân tộc S’tiêng nghèo vùng biên giới có nhà ở để "an cư lạc nghiệp", Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 phối hợp với huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã khởi công xây dựng thêm 11 căn nhà "Tình nghĩa quân - dân", thuộc Dự án định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn Đăk Á, xã Bù Gia Mập. Thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 2/9/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN