Quân y Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp

Những năm qua, Quân y Vùng 5 Hải quân đã làm tốt công tác kết hợp quân dân y, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân.


Đảo Thổ Chu thuộc xã Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) cách xa đất liền hơn 100 hải lý. Do điều kiện đi lại khó khăn, nên công tác chăm sóc sức khỏe của người dân nơi đây còn gặp nhiều những hạn chế nhất định. Nhằm chia sẻ khó khăn, vất vả với các lực lượng vũ trang, nhân dân trên đảo, những năm qua, Bệnh xá đảo Thổ Chu được quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị ngành y tế, các loại máy phục vụ chẩn đoán, điều trị như: máy siêu âm, điện tim, X quang, xét nghiệm và thiết bị mổ cấp cứu sản khoa.

 

Nhờ đó, Bệnh xá Quân dân y Thổ Chu là điểm tựa vững chắc cho các lực lượng vũ trang, nhân dân đóng quân trên đảo, đồng thời là nơi cấp cứu kịp thời cho ngư dân các tỉnh, thành hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển đảo Thổ Chu mỗi khi bị tai nạn rủi ro trên biển. Còn tại thị trấn An Thới (Kiên Giang), Bệnh xá Quân dân y và Đội điều trị 78 thực sự là địa chỉ tin cậy của quân và dân khu vực phía Nam đảo Phú Quốc. Hàng năm, hai cơ sở này đã tiếp nhận khám, chữa bệnh cho hơn 10.000 lượt bệnh nhân. Trong đó, phần lớn các ca phẫu thuật ngoại khoa đều thực hiện tại đây.


Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đội ngũ y, bác sĩ Vùng 5 Hải quân đã nỗ lực thực hành tiết kiệm trong sử dụng, bảo quản thuốc, trang bị được cấp. Số thuốc tiết kiệm được, ngành tổ chức các tổ Quân y đi đến xã còn khó khăn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Tính từ năm 2009 - 2012, ngành Quân y đã chỉ đạo khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 2.200 lượt, với số tiền trên 90 triệu đồng.


Được biết, sắp tới Đội điều trị 78 được Bộ Y tế đề nghị nâng cấp thành Bệnh viện Quân dân y 78 trực thuộc Vùng 5 Hải quân và thành lập Bệnh xá Quân dân y Thổ Chu trực thuộc Đảo Thổ Chu.

 

Lê Sen

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN