Phum sóc Trà Vinh rộn ràng vào Xuân

Những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, không khí Xuân tràn ngập các phố phường, đường làng, ngõ xóm Trà Vinh. Cùng với người Kinh, đồng bào Khmer ở Trà Vinh cũng rộn ràng đón Tết Nguyên đán.

Đua ghe ngo - nét văn hoá của đồng bào Khmer Nam bộ. Ảnh: TTXVN

Đã từ lâu, đồng bào Khmer Trà Vinh xem đây là cái Tết chung của 3 dân tộc anh em Kinh – Khmer – Hoa trên mảnh đất này. Đây là dịp để mọi người thắt chặt tình đoàn kết dân tộc.

Năm nay, đồng bào Khmer đón Xuân vui hơn, bởi diện mạo phum sóc đã có nhiều đổi thay tích cực. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng hoàn thiện. Hàng nghìn hộ Khmer nghèo trong tỉnh được hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, vốn phát triển kinh tế gia đình, kéo điện sinh hoạt và sản xuất … Từ đó, đã làm chuyển biến rõ nét vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Những con đường dẫn về phum sóc của xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú đẹp hơn bởi được tô điểm thêm sắc màu rực rõ của hoa… Đêm ở các vùng nông thôn, phum sóc bừng sáng nhờ những dòng điện hạ thế được kéo vào đến từng nhà dân. Nhiều gia đình có điều kiện trang bị các thiết bị nghe nhìn, máy móc phục vụ tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế…

Đến thăm gia đình ông Kim Trận, xã Ngọc Biên (huyện Trà Cú) khi cả nhà đang tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón Tết. Năm nay, gia đình ông đón Tết vui hơn bởi ruộng ngô 1,5 ha của gia đình sắp đến thời điểm thu hoạch hứa hẹn đạt năng suất khá cao. Trước đây, gia đình ông trồng lúa nhưng do nơi đây thường xuyên bị thiếu nước tưới vào mùa khô nên năng suất rất thấp. Từ vụ Đông Xuân 2013-2014, nhờ được ngành nông nghiệp huyện hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng bỏ cây lúa sang trồng màu, ruộng ngô của gia đình luôn cho lợi nhuận từ 40-50 triệu đồng/ha, cao gấp 4 lần so với trồng lúa trước kia. Ông Trận cho biết, từ khi được nhà nước hỗ trợ kéo điện vào nhà, nhiều hộ nông dân nơi đây đã mua mô tơ bơm nước phục vụ tưới tiêu nên hầu hết diện tích cây màu cho năng suất khá cao. Đón Xuân Đinh Dậu này, điều nông dân nơi đây phấn khởi nhất là nhiều loại cây màu vừa được doanh nghiệp đặt hàng bao tiêu nên nông dân không phải lo lắng về vấn đề đầu ra sản phẩm.

Trà Cú là huyện vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, tổng dân số gần 152.200 người. Đây là địa phương có tỷ lệ đồng bào Khmer cao nhất tỉnh, chiếm hơn 62%. Nhờ được thụ hưởng nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phát triển. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 27 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 4 triệu đồng so với năm trước).

Ông Lê Hồng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, cho biết từ khi dự án “Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh” được khởi công vào năm 2011 đến nay, toàn huyện đã có trên 12.000 hộ Khmer nghèo được hỗ trợ kéo nhánh rẽ vào nhà, lắp điện kế miễn phí. Nhờ vậy, Trà Cú hiện có hơn 99% hộ dân được sử dụng điện. Đây cũng là điều kiện để thuận lợi để địa phương ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Các hộ Khmer nghèo có điều kiện để đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.

Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh được thực hiện với tổng nguồn vốn đầu tư gần 470 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước đầu tư 85%, khoản còn lại do Tổng công ty Điện lực miền Nam tự cân đối.


Theo ông Nguyễn Hữu Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh, đây là dự án của ý Đảng, lòng dân. Ngoài việc cải thiện đời sống, đồng bào Khmer trong tỉnh còn có điều kiện để tiếp nhận tốt các thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp bà con mở mang kiến thức, nắm bắt thông tin, tiếp cận kỹ thuật sản xuất tiên tiến… trên các phương tiện phát thanh, truyền hình. Từ đó, thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc Khmer. Qua 5 năm triển khai dự án, gần 35.000 hộ dân chủ yếu là đồng bào Khmer sinh sống tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh được cung cấp kéo nhánh rẽ vào nhà, được lắp điện kế miễn phí.

Tỉnh Trà Vinh với hơn 310.000 người là dân tộc Khmer, chiếm khoảng 31% dân số của tỉnh. Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm và nỗ lực đưa chính sách dân tộc đi vào cuộc sống. Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2016, thực hiện Chương trình 135, Trà Vinh được Trung ương phân bổ nguồn vốn hơn 42 tỷ đồng để xây dựng, duy tu 75 công trình hạ tầng kỹ thuật cho vùng đồng bào Khmer khó khăn; hỗ trợ gần 1.000 hộ Khmer nghèo phát triển sản xuất… Nhờ vậy, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên khá giả.

Một mùa Xuân nữa lại về. Sắc Xuân vùng đồng bào dân tộc Khmer ngày càng đẹp hơn khi hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của của người dân được nâng lên rõ nét. Hòa cùng văn hóa của người Kinh, đồng bào Khmer Trà Vinh cũng ước nguyện một năm mới sung túc, ấm no và nhiều may mắn.

Thanh Hòa (TTXVN)
Niềm vui khi điện về phum sóc
Niềm vui khi điện về phum sóc

Sau hơn 5 năm triển khai, đến nay, dự án “Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng” đã hoàn thành. Hàng chục ngàn hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Sóc Trăng đã được thụ hưởng điện từ dự án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN