Năm 2013: Sẽ hoàn thành trên 2.000 km đường tuần tra biên giới

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc củng cố quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới, cần tăng dày và dịch chuyển các đồn biên phòng ra sát đường biên, củng cố phát triển, mở rộng các khu kinh tế quốc phòng làm chỗ dựa để đưa dân ra sát biên giới... Tháng 3/2007 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án Quy hoạch xây dựng đường Tuần tra biên giới đất liền trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo”.

Thi công cầu Mường Tip trên tuyến đường tuần tra biên giới huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An.


Hiện nay, hệ thống đường tuần tra biên giới được xây dựng trên địa bàn 25 tỉnh biên giới đất liền từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. Tổng chiều dài theo quy hoạch là 10.196 km, trong đó đường dọc biên được xây dựng trong khu vực vành đai biên giới trong phạm vi 1.000 m tính từ đường biên giới quốc gia trở vào. Nền đường rộng 5,5 m, mặt đường rộng 3,5 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng hoặc đá dăm nhựa, toàn bộ công trình trên đường xây dựng vĩnh cửu.

Theo Ban quản lý dự án 47, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng), dự kiến đến hết năm 2013 dự án sẽ hoàn thành hai tuyến với 2.042 km. Trong đó tuyến một từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) dài 215 km, tuyến hai từ tỉnh Kon Tum đến Gia Lai dài khoảng 550 km.

Tin, ảnh: Nguyễn Viết Tôn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN