Đồng Nai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 10/1, Hội đồng dân tộc của Quốc hội do ông Ksor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 9/1, Hội đồng dân tộc đã đi thăm và khảo sát những nội dung trên tại hai huyện Định Quán và Tân Phú (Đồng Nai).


Báo cáo của tỉnh Đồng Nai cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh có 30 dân tộc thiểu số sinh sống với số dân trên 175.000 người (chiếm 8% dân số); toàn tỉnh có trên 4.000 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo. Thời gian qua, Đồng Nai đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc theo chương trình 134 của Chính phủ. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ nhà ở cho gần 2.600 hộ, hỗ trợ đất ở cho hơn 600 hộ, đất sản xuất cho gần 2.800 hộ. Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng tăng cường trợ giúp vốn phát triển kinh tế, chú trọng đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số.


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ksor Phước đánh giá cao những chích sách đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề, phát triển giáo dục, bảo tồn các giá trị văn hóa của người dân tộc mà Đồng Nai đã triển khai trong thời gian qua.


Công Phong

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN