Bước "đột phá” trong phát triển Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau hơn 3 năm ban hành Nghị quyết về phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã tạo được bước "đột phá” trong việc khắc phục tình trạng các chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới, đồng thời xóa chi bộ sinh hoạt ghép, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.


 

Một buổi sinh hoạt chi bộ ở xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

 

Trước năm 2009, tỉnh Tuyên Quang có 33,2% (567 chi bộ) chi bộ thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên so với dân số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt thấp: 3,4% (bình quân 34 đảng viên trên 1.000 dân); 244 chi bộ, trong đó 159 chi bộ thôn, bản, tổ nhân dân và 85 chi bộ trường học phải hoạt ghép…


Trước khó khăn trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ra Nghị quyết số 56 ngày 17/6/2009 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, tỉnh đã cử đảng viên về công tác tại thôn, bản còn ít đảng viên để tham gia sinh hoạt, gây dựng phong trào, phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Nâng cao trách nhiệm và nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, sự cần thiết phải phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng đối với những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người và mở rộng đối tượng tạo nguồn trong học sinh, sinh viên là con em các dân tộc ít người đang học tại các trường trung học phổ thông, trường dân tộc nội trú, trường chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh.


Trung Hà là một xã vùng cao của huyện Chiêm Hóa, toàn xã có trên 1.900 hộ gia đình, với hơn 6.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Dao và Mông cùng chung sống. Trước năm 2009, Đảng bộ xã chỉ có 205 đảng viên, sinh hoạt tại 23 chi bộ, trong đó có 3 chi bộ sinh hoạt ghép. Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người từ năm 2009 đến nay, Đảng bộ xã Trung Hà đã kết nạp được 55 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 260 đồng chí. Điển hình như chi bộ thôn Nà Dầu, xã Trung Hà, trong vòng 3 năm trở lại đây đã kết nạp được 5 đảng viên mới là người đồng bào Dao, Mông, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 10 người.


Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương, đồng chí Ma Doãn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hà cho biết: “Trước tiên phải tạo được sự thống nhất trong cấp ủy về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương. Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó lựa chọn những nhân tố mới, quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng...”.


Đồng chí Mai Đức Thông, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa cho biết: Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Ban thường vụ tỉnh Tuyên Quang đã khắc phục rất nhiều khó khăn, tồn tại trong công tác phát triển đảng, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc ít người. Do vậy, từ năm 2009 đến nay, toàn huyện Chiêm Hóa đã bồi dưỡng, kết nạp 1.362 đảng viên mới, trong đó đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 74%.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, theo đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang: Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Đảng bộ Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2015 nâng tỷ lệ đảng viên thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người đạt khoảng 45 đảng viên trên 1.000 dân.


Bài và ảnh: Vũ Quang Đán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN