Bộ đội biên phòng Phú Yên phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển

Ngày 5/11, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2009-2012, biểu dương 27 điển hình tiên tiến xuất sắc, đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ thi đua từ nay đến nay năm 2015.


Trong 3 năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Phú Yên luôn hoàn thành công tác huấn luyện và thực hiện tốt phong trào vận động toàn dân bảo vệ khu vực biên giới biển. Qua tuần tra thường xuyên và được nhân dân cung cấp 1.208 nguồn tin, lực lượng biên phòng Phú Yên đã đấu tranh, xử lý hiệu quả 165 vụ với 241 đối tượng, thu giữ nhiều loại vật liệu nổ để đánh bắt hải sản trái phép trên biển. Bộ đội biên phòng Phú Yên đã duy trì hoạt động 103 tổ tàu, thuyền an toàn với 787 tàu cá và gần 7.000 thuyền viên tham gia; đang xây dựng kế hoạch huy động 60 tàu thuyền với 480 lao động, chủ yếu là thành viên tổ tàu, thuyền an toàn, sẵn sàng tham gia đấu tranh khi có yêu cầu…

 
Cùng với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức bảo vệ biên giới biển, Bộ đội biên phòng Phú Yên còn là lực lượng nòng cốt trong việc giúp ngư dân chủ động nắm bắt các thông tin báo bão, cũng như ứng phó với thiên tai. Từ nhiều nguồn vốn huy động, Bộ đội biên phòng Phú Yên đã xây 94 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, sửa chữa 75 ngôi nhà bị hư hỏng, hỗ trợ phục hồi sinh kế cho hơn 900 gia đình có hoàn cảnh khó khăn...


Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN