Ấm no, “công to” biên phòng

Theo chân các chiến sĩ Đồn Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trên đường tuần tra biên giới, chúng tôi ghé thăm gia đình bà Thị Kiện, ở ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên.

Trong căn nhà nhỏ nhưng khang trang, bà Kiện chia sẻ: Nhờ được sự giúp đỡ tận tình của các chiến sĩ biên phòng và chính quyền địa phương, giờ gia đình đã có cuộc sống no ấm. Trước đây, ở vùng biên đất ruộng làm năm được mùa, năm mất mùa do thời tiết thất thường. Nhờ được chính quyền địa phương và các chiến sĩ biên phòng tuyên truyền kịp thời và giúp đỡ cây, con giống, phát triển sản xuất và nhờ chí thú làm ăn, nên giờ cuộc sống khá hơn.

Bộ đội biên phòng Kiên Giang cùng đồng bào tập các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong dịp Tết.

 
Cách đây mấy năm, gia đình ông Danh Hiền, ấp Xà Xía, cũng rất khó khăn, phải chạy từng bữa cơm. Nhưng năm nay đã khác, được sự giúp sức của chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên hỗ trợ vốn sản xuất, hiện gia đình ông Hiền nuôi được đàn trâu hơn chục con, cùng nhiều gà, vịt.

Bộ đội biên phòng Kiên Giang tuần tra biên giới.



Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên công việc của đơn vị khá bề bộn, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn. Theo Trung tá, Đồn trưởng Nguyễn Việt Quân, để giữ bình yên biên giới, đơn vị đã kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị bố trí thời gian, công việc hợp lý, để cho cán bộ, chiến sĩ có điều kiện giúp đỡ bà con phát triển sản xuất và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Theo chân các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc gia Giang Thành, chúng tôi vào thăm những gia đình vùng giáp biên, tiêu biểu trong phong trào tự quản đường biên, cột mốc do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc gia Giang Thành phát động. Theo các chiến sĩ biên phòng, những người dân nơi đây như những cột mốc sống, sẵn sàng góp công sức cùng chính quyền, quân và dân bảo vệ biên cương, chủ quyền quốc gia.

Bài và ảnh: Lê Sen
Phiến quân Sunni giết hại nhiều lính biên phòng Iran
Phiến quân Sunni giết hại nhiều lính biên phòng Iran

8 lính biên phòng Iran đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ với các tay súng người Hồi giáo dòng Sunni đến từ nước láng giềng Pakistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN