Ngày 3/8, Sở Xây dựng Lai Châu vừa ban hành văn bản số 2478 /TB-SXD về việc phân luồng giao thông tạm thời tại Km3+250/ĐT.131 (ngã ba Thèn Sin - Sin Suối Hồ - ngã ba Nậm Xe) địa phận xã Sin Suối Hồ.
Ngày 20/2, Trung tâm điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng.
Ngày 19/2 (tức Rằm tháng Giêng), Lễ dâng hương chùa Sùng Khánh và Lễ hội Lồng Tồng (Lồng Tông) của đồng bào dân tộc Tày - Nùng đã diễn ra tại thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Đến với huyện vùng cao Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) vào những ngày đầu xuân, du khách được hòa mình vào không gian của núi rừng và không khí lễ hội.
Tối 16/2, tại Quảng trường đối diện Dinh Hoàng A Tưởng, huyện Bắc Hà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bắc Hà tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2019 với chủ đề “Ngày hội Xuân Cao nguyên trắng Bắc Hà 2019”.
Trong cái lạnh dưới 20 độ C, hàng trăm người vẫn vui vẻ lội xuống ao dầm bùn để bắt cá, đã khiến cho Lễ hội bắt cá bằng tay không tại xã Năng Khả, huyện Na Hang (Tuyên Quang) trở thành lễ hội dân gian có một không hai.
Ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, bà con dân tộc vùng cao lại nô nức mở hội xuống đồng, mở đầu cho một mùa sản xuất mới, cầu cho mùa màng bội thu, gia súc phát triển, con người khỏe mạnh, bản làng yên vui.
"Củi hứa hôn là phong tục truyền thống của người phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng trước khi về nhà chồng. Người con gái đảm đang, khéo tay sẽ chọn lựa nhiều củi đẹp, đều. Củi càng nhiều, đẹp, thì vợ chồng sống với nhau hòa thuận".
Là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Dao Đỏ ở Tuyên Quang, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên Lễ hội nhảy lửa dần bị mai một.
Ngày 12/2, trong không khí vui Xuân Kỷ Hợi 2019, hàng vạn người dân và du khách đã nô nức kéo về trung tâm huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) để tham dự Lễ hội Lồng Tông – ngày hội xuống đồng.
Bản Lao Chải 2, xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã trở thành bản không có người uống rượu, kể cả vào những dịp lễ tết, khi gia đình có đám cưới, đám tang, đám giỗ...
Ngày 10/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã diễn ra Lễ hội Gầu Tào năm 2019.
Nhân dịp đón năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019, chúng tôi lên thăm và tìm hiểu đời sống kinh tế nơi vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn sau 4 thập kỷ xảy ra cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
Xuất phát từ tín ngưỡng vạn vật hữu linh, đồng bào dân tộc Bahnar ở Gia Lai cho rằng mọi vật đều có tâm hồn.
Xuân Kỷ Hợi 2019, khám phá đường xuân Sín Thầu, đi qua các xã nơi dọc dài biên cương Tổ quốc, để thêm một lần thấy diện mạo mảnh đất biên viễn khởi sắc, để thêm yêu mảnh đất phên giậu quốc gia và được chạm tay tới mốc 0 cho một lần “thấm” trọn vẹn sự thiêng liêng và lòng tự hào dân tộc.
Thực hiện Nghị quyết 04-NQ của Tỉnh ủy Sóc Trăng ngày 2/8/2016 về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020, đến nay Sóc Trăng đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo sự đổi thay tích cực ở nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Năm năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La được biết đến với tên gọi quê hương của “Vợ chồng A Phủ” bởi nguyên mẫu các nhân vật trong tác phẩm văn học của Nhà văn Tô Hoài đều sinh sống tại đây. Ngày nay, cuộc sống của người dân Hồng Ngài đã từng bước chuyển mình, bản làng ngày càng giàu đẹp, ấm no.
Cùng với các dân tộc anh em khác trên cao nguyên Đắk Lắk đang vui vầy đón năm mới, những ngày này người Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk cũng quây quần bên nhau, sum họp hưởng trọn Tết tình thân sau một năm lao động miệt mài.
Tết Nguyên đán không phải là Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang, nhưng cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đồng bào dân tộc Chăm trong tỉnh An Giang lại tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ để cùng đồng bào cả nước đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Hòa trong không khí Tết cổ truyền của dân tộc, đồng bào người Si La ở miền biên viễn cực Tây Tổ quốc Mường Nhé cũng rạo rực đón xuân với những sắc thái văn hóa đậm sắc thái truyền thống.