Ngày 28/7, theo thông tin từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tính đến ngày 27/7, tổng số địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là 19/34 địa phương (đạt 55,9%).
Thực hiện chủ trương sáp nhập, toàn tỉnh Sơn La đã giảm được 575 bản, xóm, tổ dân phố và gần 7.000 người hưởng lương từ ngân sách, tiết kiệm cho Nhà nước khoản ngân sách hàng năm lên tới trên 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian, thực tế đã phát sinh một số khó khăn, bất cập.
Hình ảnh những người lính biên phòng với màu áo xanh thân thương đã trở nên gần gũi thân thuộc với đồng bào dân tộc trên địa bàn xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ (Lai Châu).
Tỉnh Cà Mau có 13 dân tộc thiểu số với gần 12.000 hộ, nhưng đông nhất là dân tộc Khmer và dân tộc Hoa.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được thực hiện theo kế hoạch phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm chia sẻ một phần khó khăn của nhân dân, phụ nữ các xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn trong cả nước.
Hơn 20 năm làm Chi hội trưởng Hội phụ nữ ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, chị Châu Thị Sa Ly (dân tộc Khmer) luôn được chị em và bà con trong phum sóc tin tưởng, yêu mến.
Ngày 18/10, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2019.
Từ ngày 18 - 22/10, UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) tổ chức Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2019 với chủ đề “Tam Đường nơi hội tụ sắc màu văn hóa”.
Vào mùa mưa lũ, các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Do đó ngay từ đầu mùa mưa, các địa phương đã tích cực triển khai nhiều phương án chủ động ứng phó với thiên tai.
Trong hai ngày 16 - 17/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ III năm 2019 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 250 đại biểu, đại diện cho hơn 100.000 người của 34 dân tộc thiểu số trong tỉnh.
Ngày 16/10, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2019, với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho 40 dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Trong những ngày này đồng bào Khmer Sóc Trăng tại các phum, sóc đang đón lễ Kathina (còn gọi là lễ dâng y, dâng bông) sau ba tháng An cư kiết hạ (ẩn tu vào mùa Hè).
Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã thực hiện 4 cùng với nhân dân “cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc” để tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới của người dân.
Những năm qua, ngoài nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Lai Châu còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận.
15 năm trước, cây quýt bén duyên mảnh đất vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, từ một người nông dân Tu Dí Làn Mậu Thành, thôn Sả Hồ, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch huyện Na Hang năm 2019, tối ngày 12/10, tại Quảng trường huyện Na Hang, đã diễn ra Lễ hội nhảy lửa của người Dao Đỏ.
Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tại tỉnh Kiên Giang những năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần làm khởi sắc bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Ngày 11/10, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Dân tộc đã làm việc với UBND tỉnh Bình Định về kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Chương trình 135 và Quyết định số 45/QĐ-TTg về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, trong 2 ngày 10-11/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III đã diễn ra tại thành phố Kon Tum.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình vừa ký Quyết định số 383/QĐ-UBND phê chuẩn “Bộ chữ viết tiếng dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận”; đồng thời triển khai kế hoạch ứng dụng bộ chữ viết tiếng dân tộc Raglai trong các hoạt động văn hóa, giáo dục, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Raglai trên địa bàn tỉnh.
Ngày 9/10, tại huyện miền núi A Lưới, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền Phong và Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi dân tộc thiểu số” năm 2019.