Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, nhiều địa phương và đơn vị tại Quảng Ngãi đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 5/9/2025, trong Lễ khai giảng đặc biệt năm học mới 2025-2026 ở tỉnh Phú Thọ, học sinh trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa vượt sông Đà đến trường dự khai giảng năm học mới tại xã Tiền Phong.
Trong không khí hàng triệu học sinh cả nước rộn ràng chung niềm vui ngày tựu trường, thầy và trò học sinh nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc cũng như vùng cao Việt Bắc cùng đón chào tiếng trống khai giảng, mở đầu cho một năm học đầy khát vọng vươn cao, bay xa của ngành Giáo dục.
Dù mới trải qua thiệt hại nặng nề bởi thiên tai và phải mượn trụ sở UBND xã để tổ chức Lễ Khai giảng, thế nhưng, thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Chiềng Sơ, xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên) vẫn có một ngày khai trường đầy trang trọng và ấm áp.
Sáng 5/9/2025, Lễ khai giảng đặc biệt năm học mới 2025 - 2026 đã được tổ chức tại Điểm trường bản Xa Mang, Trường tiểu học Sơn Điện 1 và Trường mầm non Sơn Điện 1, xã biên giới Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa.
Hòa cùng không khí hân hoan của mùa tựu trường, các em học sinh là “con nuôi” đồn Biên phòng tại tỉnh Quảng Trị háo hức, rộn ràng, sẵn sàng bước vào năm học mới 2025-2026 với ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Tình yêu thương và sự đồng hành, sẻ chia của những “người bố nuôi mang quân hàm xanh” đã tiếp động lực, giúp các em thêm tự tin, vững bước hơn trên hành trình đến với chân trời tri thức.
Lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đơn vị có báo cáo đề xuất các giải pháp kỹ thuật, thi công và bổ sung kinh phí nhằm khắc phục sự cố sạt trượt tại hồ chứa nước Đắk N’ting (địa giới hành chính xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng). Đây là công trình hồ chứa nước bị sự cố sạt, trượt, có nguy cơ vỡ đập gần 2 năm nay nhưng chưa được xử lý, khắc phục.
Vừa qua, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống trường học ở tỉnh Hà Tĩnh, với hàng trăm cơ sở giáo dục bị tốc mái, hư hỏng. Trong bộn bề khó khăn, thầy cô, học sinh cùng chính quyền và các lực lượng chức năng đã dồn sức khắc phục, quyết tâm bảo đảm các điều kiện để năm học mới bắt đầu đúng kế hoạch.
TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, học tập và làm việc của 54 cộng đồng dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất có người Khmer, Chăm và Hoa. Những năm qua, cộng đồng các dân tộc đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 4/9. khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.
Ngày 4/9, tại địa bàn xã biên giới biển Mỹ Thủy, Đồn Biên phòng Hải An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp với Công ty Cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy và các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành tổ chức trao những phần quà ý nghĩa và thiết thực cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn.
Chỉ còn một ngày nữa là tiếng trống khai giảng sẽ vang lên trên khắp các trường học, song ở nơi vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Trị, vẫn có những địa phương bị cô lập do ảnh hưởng của bão số 5 và số 6. Cùng với sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, các thầy, cô giáo và học sinh nơi đây đang khắc phục mọi khó khăn để bước vào năm học mới.
Tỉnh Vĩnh Long có tổng dân số gần 4,2 triệu người, trong đó dân tộc Khmer khoảng 8,4%. Nhiều năm qua, công tác bảo tồn tiếng nói, chữ viết Khmer luôn là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục và văn hóa của địa phương. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, ngành giáo dục và cộng đồng dân cư, đặc biệt là các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, việc dạy và học chữ Khmer tại Vĩnh Long đạt được nhiều kết quả tích cực.
Nằm cạnh Quốc lộ 91, làng nghề đan lưới Thơm Rơm thuộc phường Thới Long, thành phố Cần Thơ đang nhộn nhịp vào mùa sản xuất ngư cụ phục vụ cho khai thác đánh bắt thủy sản mùa nước nổi ở miền Tây. Theo chính quyền địa phương, làng nghề không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm ngư cụ như lưới, lú, chài,… chất lượng cao mà còn là nơi tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân ở địa phương.
Những địa phương ở vùng đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, trong đó có xã Thường Phước đang vào mùa lũ (hay còn gọi là mùa nước nổi). Tận dụng nét đặc trưng riêng có đó, xã Thường Phước mở tour du lịch trải nghiệm mùa nước nổi. Bước đầu, mô hình này tạo hiệu ứng tích cực, thu hút nhiều du khách.
Chiều 3/9, tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, Bộ Công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non Sóc Hà. Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.
Tại tỉnh Nghệ An, trong đợt mưa lũ với mực nước dâng vượt đỉnh lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua, nước lũ dâng cao và chảy mạnh đã cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều cây cầu treo, khiến việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm. Để chuẩn bị cho Lễ khai giảng cho năm học mới 2025-2026, chính quyền các địa phương đang tập trung lực lượng, phương tiện hỗ trợ giáo viên, học sinh qua sông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 3/9, khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 70 mm.
Trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, chuyển đổi số đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả. Ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn Tủa Sín Chải của tỉnh Lai Châu, chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực để hiện thực hóa mô hình chính quyền số, phù hợp với điều kiện thực tế.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ, ngành Y tế Đắk Lắk phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi bước vào năm học 2025-2026.