Ngày 20/9, tỉnh Điện Biên cùng các tỉnh Tây Bắc gồm Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu và TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch Tây Bắc - TP Hồ Chí Minh.
Sau gần 10 năm trồng và phát triển cây cao su tại tỉnh Lai Châu, đến nay, dòng “vàng trắng” đã bắt đầu “mở miệng”.
Thực hiện Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2017”, các hộ nghèo, cận nghèo tại ba xã Kim Phượng, Kim Sơn và Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên được hỗ trợ bò giống sinh sản để phục vụ chăn nuôi, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận và đưa bò về nuôi, nhiều hộ dân phát hiện bò phát bệnh lở mồm long móng.
Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, rào cản của những hủ tục lạc hậu, thiếu thốn về kinh tế và đôi khi là sự ngăn cản của gia đình, các cô đỡ thôn, bản ở các tỉnh miền núi vẫn lặng thầm làm nhiệm vụ.
Mô hình Bí thư Chi đoàn tiên phong khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phát động đã và đang phát triển mạnh ở các huyện nghèo miền núi của tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 4/3, tại Làng sinh thái di sản pơ mu ở xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, lễ hội khai năm tạ ơn rừng đã được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng, lan tỏa văn hóa giữ rừng trong cộng đồng.
Tối 3/3, tại xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, UBND huyện đã tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông, ngành Mông hoa (Môngz Lênhs) xã Sa Lông.
Tại Lào Cai có rất nhiều lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc. Vào mùa xuân, đặc biệt trong tháng Giêng có rất nhiều lễ hội được tổ chức. Mỗi lễ hội mang một sắc thái riêng của từng tộc người. Nhưng điều chung nhất là các lễ hội mang ý nghĩa cầu phúc đầu xuân của cộng đồng, tạo sự gắn kết mật thiết giữa các cá nhân trong mỗi làng bản và giữa các địa phương với nhau.
Những năm gần đây, nhờ hàng loạt dự án nông nghiệp công nghệ cao triển khai hoạt động tại khu vực các xã Đa Nhim, Đạ Sar (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), nhiều hộ dân người Cill (một nhánh của dân tộc K'Ho) đã có việc làm, thu nhập ổn định.
Năm 2017, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và chất lượng nguồn lao động.
Từ tháng 3/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với Ban Dân tộc thành phố triển khai đề án “Dạy nghề và chữ viết Khmer cho người dân tộc Khmer”.
Sau gần 4 năm xảy ra sự cố lật cầu treo Chu Va 6 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), gia đình của các nạn nhân đã được giúp đỡ và hỗ trợ kinh phí nên đã vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế để ổn định đời sống.
Công ty Điện lực Quảng Ngãi vừa đóng điện Trạm biến áp 35KV cấp điện cho gần 650 hộ đồng bào Hre đúng dịp Tết Nguyên đán.
Ngày 23/2, tại sân vận động trung tâm huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Lễ hội Lồng tông (Ngày hội xuống đồng).
Tổ Công tác 569 để kết nối nghiên cứu, xây dựng chính sách và xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đây có thể xem như “cú huých” để thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp.
Với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong công cuộc phát triển chung, năm 2018, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những kết quả của Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 đã được lãnh đạo 34 địa phương trong vùng thực hiện Đề án đánh giá tích cực qua ba hội nghị sơ kết tại ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam do Bộ Nội vụ tổ chức cuối năm 2017. Song, bên cạnh đó vẫn còn không ít băn khoăn, trăn trở, nỗi niềm từ phía đội viên và cả lãnh đạo địa phương.
Trận mưa trái mùa rải rác vào tối ngày 18/2 (tức mồng 3 Tết) trên địa bàn các huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng, thị xã Phước Long... đã khiến người dân "thủ phủ" điều Bình Phước lo lắng.
Đã qua hơn nửa chặng đường của Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500), điều ai cũng có thể nhận thấy là các trí thức trẻ đã đóng góp không ít tâm, sức, cùng đội ngũ cán bộ cốt cán của xã tham gia phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo của các xã nghèo.
Bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa của người Dao hướng tới phát triển bền vững tộc người trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Từ TP Thanh hóa vượt gần 300 km lên đồn biên phòng Tam Chung, chúng tôi đã không khỏi bất ngờ về hai chiến sỹ biên phòng "nhí" Hoàng Văn Tuất và Vi Văn Thắng bởi sự cứng cáp, chăm ngoan học giỏi nhờ sự giáo dục, rèn luyện của các cán bộ chiến sỹ biên phòng Tam Chung và các thầy cô tại trường THCS dân tộc nội trú Tam Chung xã Tam Chung, huyện Mường Lát.