Không chỉ là trung tâm du lịch biển, đảo của đất nước, tỉnh Khánh Hòa còn tập trung khai thác các giá trị văn hóa truyền thống để đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ du khách, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi nhọn.
Đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là người đứng đầu phải thay đổi tư duy, cách thức làm việc trên tinh thần phục vụ nhân dân, vì dân. Những điều gì có lợi cho nhân dân mà không trái quy định phải mạnh dạn làm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn ở địa phương.
Tại các xã nghèo miền núi của tỉnh Thanh Hóa, nơi có sông Âm, sông Mã chảy qua đã xuất hiện tình trạng sạt lở bờ sông trong thời gian qua.
Thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo, nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An đã linh hoạt, sáng tạo, vào cuộc đồng bộ, chung tay xây dựng nhà cho người nghèo.
Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã luôn đồng hành, sẻ chia kịp thời với người yếu thế, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần tạo động lực để họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) được biết đến là nơi lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Ba Na. Không chỉ là nét đẹp văn hóa mang tính bản sắc, nghề dệt ở đây còn là điểm nhấn thu hút du khách trong hành trình khám phá bản sắc văn hóa.
Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn chưa đầy 10 phút đi đò nhưng hơn 430 hộ dân làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang sống trong cảnh thiếu nước sạch kéo dài nhiều năm. Giữa cái nắng hè bỏng rát, câu chuyện về một làng chài ven biển nhưng… “khát nước” như một nghịch lý chưa có lời giải.
Ngày 4/8, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Công điện số 4448/CĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An; mưa lớn khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ngày 4/8, Đảng bộ xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển đồng bộ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và hạ tầng giao thông vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Ngày 4/8, ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với tỉnh Điện Biên trong chiều 3/8, về việc biểu dương, khen thưởng trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) Mùa A Thi đã có hành động quyết đoán, sáng suốt, dũng cảm cứu người trong trận lũ quét xảy ra trên địa bàn, Sở đang khẩn trương hoàn hiện thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Cơn lũ lịch sử vừa quét qua miền Tây Nghệ An không chỉ để lại những vết thương sâu hoắm trên đất đai, mà còn khoét vào lòng người dân nơi đây nỗi bất an kéo dài. Khi nước rút, người dân chưa kịp gượng dậy thì nguy cơ sạt lở đất lại ập đến, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản. Những diễn biến thời tiết phức tạp khiến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân vùng cao rơi vào cảnh “sống treo” – không nhà, không đất, không biết ngày mai sẽ ra sao.*Sau lũ, nỗi lo vẫn chưa dứt
Ngày 3/8, Sở Xây dựng Lai Châu vừa ban hành văn bản số 2478 /TB-SXD về việc phân luồng giao thông tạm thời tại Km3+250/ĐT.131 (ngã ba Thèn Sin - Sin Suối Hồ - ngã ba Nậm Xe) địa phận xã Sin Suối Hồ.
Ba ngày sau trận lũ lớn gây ngập sâu tại các bản Suối Lư 1, 2, 3, xã Na Son, tỉnh Điện Biên, công tác khắc phục hậu quả đang được chính quyền và lực lượng chức năng phối hợp triển khai khẩn trương.
Ngày 3/8, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ XII, giai đoạn 2020 - 2025.
Giữa mưa lũ dữ dội, hàng trăm chiến sĩ biên phòng Sơn La vượt dòng nước xiết, mở đường, sát cánh cùng người dân vùng biên khắc phục hậu quả thiên tai.
Tính đến sáng 3/8/2025, tỉnh Nghệ An vẫn còn 4 xã với 15 thôn, bản, hơn 1.210 hộ (khoảng 5.600 người) bị cô lập một phần do đợt mưa lũ lịch sử gây ra, chủ yếu do đường giao thông bị sạt lở, chia cắt, cầu treo bị lũ cuốn trôi... Sau đợt lũ xảy ra vào đêm 22 và ngày 23/7 với mực nước dâng vượt mốc lịch sử, tỉnh Nghệ An có gần 7.500 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn hoặc hư hỏng.
Những ngày qua, dưới nắng hè đổ lửa, trên thao trường tại Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) ở phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, các cán bộ, chiến sĩ tập luyện với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm, hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Ngày 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đi kiểm tra, nắm tình hình công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở các xã bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.
Đêm 31/7 sáng 1/8, mưa to, lũ quét đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và hệ thống lưới điện trên địa bàn 16 xã của tỉnh Sơn La; đặc biệt là các xã thuộc hai huyện Sông Mã và Sốp Cộp (cũ).
Liên tiếp những trận mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2025 đã gây ra lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở tỉnh Điện Biên, khiến 10 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng và hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới 300 tỷ đồng.