Người dân di chuyển trên đường phố tại Toronto, Ontario, Canada. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, giải đấu này cũng đồng nghĩa với cơ hội tìm kiếm việc làm và tăng thêm thu nhập thông qua các trận đấu được tổ chức tại Toronto và Vancouver, từ những công việc như an ninh, điều phối viên địa điểm đến dịch vụ ăn uống và hơn thế nữa. Chưa kể đến việc nhiều doanh nghiệp nhỏ đang tăng cường bổ sung nhân sự để đáp ứng với số lượng người hâm mộ bóng đá đổ về từ khắp nơi trên thế giới.
Ông Danny Murrell, người sáng lập và là Giám đốc Điều hành của Công ty dịch vụ Harrison Staffing, cho biết nếu một người không đủ khả năng mua vé xem, họ vẫn có thể trở thành một phần của sự kiện khi tham gia vào các công việc phục vụ.
Công ty Harrison Staffing sẽ làm việc tại điểm đến dành cho người hâm mộ Canada Soccer House ở Trung tâm Harbourfront của Toronto trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Ngoài tuyển dụng các vị trí chính thức, dài hạn, công ty cũng bắt đầu nhận đơn xin việc từ tháng 4 cho khoảng gần 150 vị trí việc làm, chủ yếu là nhân viên pha chế và dọn bàn. Hàng chục, hàng trăm các công ty trong ngành khác cũng đang tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu phục vụ.
Ông Murrell cho biết trong tổng số người nộp đơn có khoảng 30 đến 40% coi đây là công việc phụ, còn hơn 50% còn lại có thể xem là công việc toàn thời gian và đó hầu hết là sinh viên. Hiện nhiều người ở Canada khó có thể tận hưởng chất lượng cuộc sống như mong muốn chỉ với một nguồn thu nhập duy nhất, ngay cả đối với những người ở vị trí cao.
Kết quả khảo sát trực tuyến của Employment Hero được thực hiện vào tháng 4 năm nay với 1.500 người cho thấy 14% số người được hỏi cho biết họ có thể cân nhắc nhận thêm công việc tạm thời hoặc công việc bán thời gian liên quan đến các sự kiện lớn như World Cup. Trong số những người Canada đã có việc làm và sẵn sàng nhận công việc bán thời gian liên quan đến FIFA, có tới 2/3 số người được hỏi cho biết sẽ cân nhắc nghỉ việc làm chính để tham gia. Gần 30% cho biết sẵn sàng nghỉ phép không lương và 39% sẵn sàng sử dụng ngày nghỉ phép có lương.
Khi người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới đến Canada để xem World Cup cũng có thể sẽ mang đến những cơ hội việc làm lớn hơn cho ngành du lịch. Các sự kiện và lễ hội lớn trong mùa Hè ở Canada như Calgary Stampede, lễ hội âm nhạc Osheaga ở Montreal hoặc Triển lãm Quốc gia Canada ở Toronto,… sẽ là những tâm điểm đáng chú ý, mang đến những cơ hội làm việc tự do khác.
Ước tính, World Cup có thể tạo ra tới 940 triệu CAD (680 triệu USD) sản lượng kinh tế cho Toronto và khoảng hơn 1 tỷ CAD cho Vancouver, cùng với hàng nghìn việc làm tạm thời mới. Ngoài ra, sự kiện cũng có thể thúc đẩy doanh thu cho ngành du lịch trong khoảng 5 năm sau khi kết thúc.