World Cup 2018: Shaypur thay cho Vuvuzela?

World Cup 2018 tại LB Nga cấm các cổ động viên sử dụng loại kèn thổi Vuvuzela có xuất xứ từ Nam Phi vì âm thanh quá lớn, nhưng chỉ sang ngày thi đấu thứ hai, đã xuất hiện một loại nhạc cụ khác cũng có khả năng “át vía” đối phương có tên gọi Shaypur.

Cổ động viên Iran trong trận đấu gặp tuyển Maroc tại Saint Petersburg, Nga, ngày 15/6. Ảnh: THX/TTXVN

Kèn thổi Shaypur, một loại nhạc cụ của phương Đông, xuất hiện trên sân vận động Saint-Petersburg trong trận đấu giữa đội tuyển Maroc và Iran.

Cổ động viên Said Nafari của đội Iran cho biết loại kèn này rất phổ biến ở Iran, các cổ động viên luôn mang theo mỗi khi đi xem đá bóng. Said thực sự ngạc nhiên khi các cổ động viên nước khác tại Nga không hề biết đến Shaypur.

Theo Said, mỗi dân tộc có phong cách cổ vũ riêng của mình, và thổi kèn Shaypur là thói quen tại Iran. Said rất vui khi Shaypur không bị cấm tại Nga.

Tuy vậy, báo chí Nga đã nhận xét loại nhạc cụ cũng không hề gây được thiện cảm tại Nga. Tạm thời Shaypur “làm điếc tai” người khác này chưa bị cấm mang vào sân vận động, song có ý kiến cho rằng rất có thể chiếc kèn cũng sẽ sớm chịu chung số phận với Vuvuzela.

TTXVN/Báo Tin tức
World Cup 2018: Tranh cãi gay gắt về công nghệ VAR
World Cup 2018: Tranh cãi gay gắt về công nghệ VAR

Được giới thiệu từ lâu nhưng lần đầu tiên công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video (VAR) tác động tới quyết định của trọng tài một trận đấu World Cup, cụ thể là giữa đội tuyển Pháp và Australia. Điều này đã gây ra những tranh cãi gay gắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN