Qatar chạy thử nghiệm 1.300 xe buýt phục vụ World Cup 2022

Ngày 18/8, Qatar - chủ nhà World Cup 2022- đã tiến hành chạy thử nghiệm 1.300 xe buýt trên đường phố của Doha để kiểm chứng khả năng vận hành một trong những mạng lưới vận tải được nước này chuẩn bị tỉ mỉ nhất cho một sự kiện quốc tế.

Chú thích ảnh
Các xe buýt phục vụ World Cup 2022 trong buổi chạy thử nghiệm tại Doha, Qatar, ngày 18/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến trên 1 triệu du khách sẽ đổ về quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé này để thưởng thức giải bóng đá lớn nhất hành tinh và việc đưa các cổ động viên đi lại quanh thành phố và giữa 8 sân vận động được xem là một trong những thách thức lớn nhất. 

Ahmad al Obaidly, Giám đốc điều hành của Mowasalat, công ty điều hành dịch vụ xe buýt và taxi của Qatar cho biết: “Đây là hoạt động vận tải phức tạp nhất được thực hiện cho một sự kiện thể thao lớn".

Trong lần thử nghiệm đầu tiên, ban tổ chức đã mô phỏng lịch trình của những ngày bận rộn nhất World Cup 2022 khi khoảng 300.000 người hâm mộ có thể có mặt tại Doha cùng một lúc. Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, hàng trăm chiếc xe buýt đã thực hiện những chuyến đi thử nghiệm tới các địa điểm như sân vận động, ga tàu điện ngầm, các địa điểm đón khách. Tại ga tàu điện ngầm Al Wakra ở ngoại ô Doha, trên 1.000 lái xe của Mowasalat đã đóng vai là người hâm mộ chờ được chở đến sân vận động Al Janoub cách đó 5 km.

Những chiếc xe buýt không hành khách đã di chuyển 25 km để đến nhà ga gần nhất ở thành phố Lusail, mô phỏng tình huống đưa người hâm mộ đến xem trận đấu của tuyển Anh và Mỹ, thậm chí còn quay về sau nửa đêm như điều kiện của các trận đấu khuya của bảng B.

Chú thích ảnh
Các xe buýt phục vụ World Cup 2022 trong buổi chạy thử nghiệm tại Doha, Qatar, ngày 18/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Mowasalat đã mua hơn 3.000 xe và dự kiến sẽ có hơn 4.000 xe buýt hoạt động trên đường phố phục vụ World Cup. Công ty cũng đã tăng gấp đôi số lượng lái xe lên 14.000 người và đào tạo cho các lái xe kỹ năng tránh những nguy hiểm trên đường và phản ứng khi gặp những cổ động viên gây phiền hà. Ngoài ra, mỗi xe buýt còn được gắn 5 camera an ninh để giám sát những kẻ gây rối.

Sau giải đấu, những chiếc xe cũ hơn sẽ được tặng đi, và một phần di sản của World Cup chính là Qatar sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có dịch vụ giao thông công cộng hoàn toàn bằng điện.

Xuân Giao (TTXVN)
Chiêm ngưỡng sân vận động Lusail, nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2022
Chiêm ngưỡng sân vận động Lusail, nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2022

Sân vận động Lusail của Qatar, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022, đã sẵn sàng trước khi chính thức khánh thành vào ngày 9/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN