Phụ nữ Iran được phép vào sân vận động xem giải vô địch bóng đá quốc gia

Lần đầu tiên kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, phụ nữ Iran được phép vào sân vận động để xem trận đấu bóng đá thuộc giải vô địch quốc gia tại nước này.

Chú thích ảnh
Các nữ cổ động viên Iran xem trận đấu giữa câu lạc bộ Tehran Esteghlal và câu lạc bộ Mes Kerman trên sân vận động Azadi ở Tehran, ngày 25/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong hơn 40 năm qua, chính quyền Tehran cấm phụ nữ đến xem các trận đấu bóng đá, nhưng ngày 25/8 vừa qua, họ được phép vào sân vận động xem trận đấu giữa câu lạc bộ Tehran Esteghlal và câu lạc bộ Mes Kerman. 

Hồi tháng 1 vừa qua, Iran đã cho phép phụ nữ nước này đến xem một trận bóng đá quốc tế lần đầu tiên sau gần 3 năm. Đó là trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển bóng đá nước này với đội tuyển Iraq.

Động thái này diễn ra sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đề nghị Iran dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ đến xem các trận bóng đá.

Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Thể thao Iran Hamid Sajadi cho biết FIFA đã gửi thư tới Tehran, trong đó đề nghị nước này cho phép phụ nữ đến xem các sự kiện thể thao với lý do lệnh cấm của Tehran vi phạm luật bóng đá quốc tế về cấm hành vi phân biệt đối xử.

Trần Quang (TTXVN)
Người phụ nữ mang thai hộ đầu tiên bị kết án ở Nga
Người phụ nữ mang thai hộ đầu tiên bị kết án ở Nga

Mới đây, một tòa án ở Nga đã kết án 3 năm tù giam đối với người phụ nữ buôn bán người dưới vỏ bọc mang thai hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN