Mở ra cơ hội việc làm cho vận động viên sau sự nghiệp thể thao

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp cho Vận động viên năm 2025.

Chú thích ảnh
Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: tdtt.gov.vn

Hội thảo là bước khởi đầu quan trọng giúp vận động viên Việt Nam chủ động chuẩn bị cho tương lai, sẵn sàng hội nhập thị trường lao động và tiếp tục đóng góp cho xã hội sau sự nghiệp thể thao.

Phát biểu tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: Trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên thể thao nhằm động viên, khuyến khích, phát huy năng lực đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà.

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước và ngành thể dục thể thao rất quan tâm đến việc hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề cho vận động viên sau khi kết thúc thời kỳ thi đấu đỉnh cao. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng đã được thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vừa qua.

"Mặc dù ngành thể dục thể thao đã tích cực tìm kiếm đối tác cấp học bổng và cơ hội việc làm cho các vận động viên, cụ thể: Ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Đại Nam... về việc đào tạo cử nhân, thạc sĩ đặc biệt cho vận động viên đạt thành tích xuất sắc; Tuyển dụng các vận động viên xuất sắc hết thời kỳ thi đấu làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, đội tuyển các tỉnh/thành phố/ngành... Tuy nhiên việc đào tạo, hướng nghiệp, chuyển đổi nghề đối với vận động viên chưa phù hợp với đa số ngành nghề khác của xã hội", Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt chia sẻ.

Hội thảo Hướng nghiệp sẽ cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, giúp các vận động viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi ngừng thi đấu đỉnh cao. Đây cũng là cơ hội để vận động viên giới thiệu các ý tưởng, dự án của mình đến các nhà đầu tư, nhằm mở ra một hướng mới, một cơ hội việc làm mới cho vận động viên.

Tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến, Trưởng Ban Thể thao và Phụ nữ - Ủy ban Olympic Việt Nam khẳng định: Hội thảo được tổ chức nhằm đồng hành cùng các vận động viên trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, giúp vận động viên định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và đam mê để dễ dàng tiếp cận cơ hội việc làm và khởi nghiệp cũng như trang bị kỹ năng mềm, kiến thức về công nghệ, truyền thông và bình đẳng giới trong môi trường thể thao.

Với sự đồng hành của 8 diễn giả khách mời từ lãnh đạo ngành thể thao, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài ngành thể thao, các vận động viên cho 5 chuyên đề đã có những góc nhìn toàn cảnh về tương lai nghề nghiệp, cũng như hành trang cần thiết sau khi kết thúc thời gian thi đấu đỉnh cao, gồm: Định hướng việc làm, khám phá nguồn thu và cơ hội mới sau sự nghiệp thi đấu; Câu chuyện và bài học khởi nghiệp, “Thay đổi hay chấp nhận, động lực khởi nghiệp”; Vấn đề bình đẳng giới trong thể thao đối với các vận động viên nữ; Phát triển kỹ năng mềm, tự tin xây dựng hình ảnh mới ngoài thể thao, sẵn sàng cho công việc mới; Từ vận động viên thành nhân viên xuất sắc: Mang tư duy vận động viên vào nơi làm việc.

Nam Sương (TTXVN)
Nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trải nghiệm tại trường đại học
Nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trải nghiệm tại trường đại học

Đại học Phenikaa chính thức mở cổng đăng ký tuyển sinh từ ngày 21/5-12/7, với nhiều cơ hội học bổng và hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho học sinh lớp 12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN