Indonesia đào tạo hàng nghìn tình nguyện viên phục vụ Asian Para Games 2018

Ủy ban Tổ chức Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games 2018) đã tổ chức đào tạo khoảng 7.500 tình nguyện viên để giao tiếp và tương tác với các vận động viên và quan chức tham gia sự kiện thể thao diễn ra vào tháng tới tại Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Phó Chủ tịch Ủy ban về pháp luật và nguồn nhân lực Rezza Dwi Brammadita cho biết đây là một khóa đào tạo cơ bản và chung nhất về cách tương tác với người khuyết tật. Khóa đào tạo này có nhiều điểm khác so với khóa tập huấn tình nguyện viên cho Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2018) vừa qua. Ngoài những kỹ năng, khóa học cũng sẽ bao gồm những bài học về cách ứng xử với người khuyết tật. 

Trên thực tế, người khuyết tật thường có tinh thần tự lực. Vì vậy, khóa huấn luyện tập trung hướng dẫn cách giao tiếp và tôn trọng quyền có cần giúp đỡ hay không của họ, kể cả việc đẩy xe lăn. Hàng chục giảng viên từ nhiều cộng đồng người khuyết tật khác nhau ở Indonesia đã được mời đến để đào tạo các tình nguyện viên với các nhóm hình khuyết tật như người khiếm thính, khiếm thị và các khuyết tật khác...

Các khóa tập huấn được chia làm nhiều đợt. Trong thời gian 4 ngày, các tình nguyện viên sẽ được chia thành 40 lớp, mỗi lớp có 30-50 người tham gia.

Asian Para Games diễn ra 4 năm 1 lần, sau ASIAD. Asian Para Games năm nay diễn ra từ ngày 6-13/10 tại Indonesia.

Theo Bộ Thể thao và Thanh niên Indonesia, dự kiến sẽ có 2.800 vận động viên cùng 1.800 quan chức từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Asian Para Games 2018. Các bộ môn thi đấu bao gồm cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bơi lội, đạp xe... Người hâm mộ khuyết tật sẽ được phát vé miễn phí vào xem các trận thi đấu.

Asian Para Games lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010 và kỳ đại hội mới đây nhất diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2014.

Đỗ Quyên (TTXVN)
Trình Bộ Chính trị xin chủ trương đăng cai SEA Games 31 và Para Games 11 tại Hà Nội
Trình Bộ Chính trị xin chủ trương đăng cai SEA Games 31 và Para Games 11 tại Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ giao Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 7/2018 để xin ý kiến về chủ trương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021 tại thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN