Hàng trăm nghìn nhân viên an ninh Pháp phục vụ trận chung kết World Cup 2018

Pháp sẽ triển khai khoảng 110.000 nhân viên cảnh sát và lực lượng hiến binh trên toàn quốc nhân dịp Quốc khánh và trận chung kết World Cup 2018 vào cuối tuần này, khi “Les Bleus” sẽ đối đầu với đội tuyển Croatia trên sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva của Nga.

Hàng trăm ngàn người đổ vào đại lộ Champs Elysees vào thứ Ba tuần trước sau khi Pháp đoạt  vé vào trận chung kết World Cup. Ảnh: AFP

Khoảng 12.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai tại thủ đô Paris vào dịp cuối tuần này, cùng với khoảng 3.000 nhân viên y tế luôn sẵn sàng túc trực. Cảnh sát trưởng thành phố Paris, ông Michel Delpuech cho rằng các biện pháp an ninh sẽ đảm bảo không một thảm kịch nào có thể phá hỏng bữa tiệc của người dân Pháp.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb, nhà chức trách sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để người dân Pháp có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trong yên bình, mặc dù nguy cơ tấn công khủng bố ở nước này luôn được duy trì ở mức cao.

Người hâm mộ bóng đá Pháp sẽ tập trung tại khu vực Champs de Mars dưới chân tháp Eiffel để theo dõi trận chung kết qua một màn hình khổng lồ. Khu vực Fanzone ở đây dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 90.000 người. An ninh sẽ được duy trì ở mức tối đa, những người đến xem bóng đá có thể sẽ bị kiểm tra nhiều lần.

Vi Diệu (TTXVN)
Người hâm mộ Pháp sẵn sàng cho trận chung kết World Cup 2018
Người hâm mộ Pháp sẵn sàng cho trận chung kết World Cup 2018

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, khoảng 90.000 người hâm mộ bóng đá Pháp sẽ tập trung vào chiều 15/7 tại quảng trường Champ de Mars, dưới chân Tháp Eiffel ở thủ đô Paris, nơi 4 màn hình khổng lồ đã được lắp đặt, để theo dõi chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN